Phát động chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2017

Thứ tư, 22/03/2017 16:45
Ngày 22/3, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp phát động chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch" năm 2017.

Các đại biểu dự chương trình và học sinh thực hiện nghi thức bấm nút phát động.
 Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Năm 2017, chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” triển khai tại 30 trường tiểu học trên cả nước với các nội dung: Tổ chức các lớp học tuyên truyền giáo dục về nước; tập huấn cho các giáo viên, học sinh kiến thức kỹ năng về vai trò của nước trong cuộc sống, bảo vệ nguồn nước sử dụng nguồn nước hiệu quả; Tổ chức ngày hội Hiệp sĩ nước sạch; Xây dựng 11 công trình nước sạch tại các trường tiểu học… 

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình trong hai năm qua. Chương trình góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Anh Nguyễn Long Hải mong muốn qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước, đem nguồn nước sạch đến với các em thiếu nhi đang học tập tại các trường tiểu học; từ các em và các thầy cô giáo sẽ lan truyền chương trình tới các bậc phụ huynh, cộng đồng ý thức hơn với trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường.

“Mizuiku – Em yêu nước sạch” là chương trình tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa thực tế cao tập trung vào việc giáo dục cho trẻ em về vai trò của tài nguyên nước trên trái đất; qua đó, nâng cao nhận thức của các em về nước và vệ sinh nước trong đời sống hàng ngày bằng hàng loạt bài giảng lý thuyết kết hợp với các giờ học thực hành và nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Chương trình do Tập đoàn Suntory Holdings Ltd (Nhật Bản) khởi xướng và triển khai tại Nhật Bản từ năm 2004. Việt Nam là nước đầu tiên ngoài Nhật Bản được chọn để triển khai chương trình vào năm 2015. Sau hai năm thực hiện, chương trình tổ chức hơn 400 lớp học, 16 ngày hội nước cho hơn 14 nghìn học sinh tham gia, xây dựng 8 hệ thống lọc nước RO , cải tạo cơ sở vật chất, xây mới 10 nhà vệ sinh cho 16 trường tiểu học./. 

Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực