Phụ nữ Gio Linh (Quảng Trị) tích cực, chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba, 28/04/2020 17:14
(ĐCSVN) - Thông qua ứng dụng Zalo, Facebook, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã kết nối với cán bộ, hội viên phụ nữ, giữa các nhóm phụ nữ để tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, vận động chị em nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử ĐCSVN ngày 28/4, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Trần Thị Cúc cho biết đã chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các tổ nhóm phụ nữ tham gia hậu cần hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly, vận động hội viên các xã, thị trấn quyên góp nhu yếu phẩm, rau củ, quả, gạo, thực phẩm…, ủng hộ, giúp đỡ động viên bà con trong vùng cách ly và cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ; thăm tặng quà, giúp đỡ động viên các hộ gia đình hội viên phụ nữ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

leftcenterrightdel
 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly. (Ảnh: Trần Long)

Không chỉ ủng hộ tin nhắn theo chương trình phát động của UBTW MTTQ Việt Nam, phụ nữ Gio Linh cũng may hơn 6.000 khẩu trang tặng miễn phí, pha chế nước sát khuẩn tặng hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn.

Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng chủ động tổ chức 15 buổi truyền thông cho hơn 2.000 hội viên, thông qua các hình thức tuyên truyền cho hơn 20.000 lượt thành viên; tổ chức 10 điểm phát khẩu trang, nước sát khuẩn, treo các băng rôn, áp phích; tuyên truyền tại các chợ dân sinh, khu dân cư, trung tâm học tập cộng đồng cho hàng nghìn lượt người tham gia.

Bà Trần Thị Cúc chia sẻ, thông qua các đợt vận động, quyên góp được hơn 42 triệu đồng tiền mặt, hiện vật quy thành tiền gần 173 triệu đồng như khẩu trang y tế + vải, nước sát khuẩn, xà phòng sát khuẩn, gạo, thịt (gà, lợn, vịt), bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, mỳ tôm, phở, trứng vịt, rau xanh, nước giải khát, nước lọc, rau củ quả các loại, cùng với đó là 385 ngày công hỗ trợ công tác hậu cần.

Thăm hỏi, tặng quà 175 gia đình hội viên, trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt 10.770.000 đồng, giúp 175 ngày công, 245 kg gạo, các nhu yếu phẩm khác (28 thùng mì tôm, 21 lít dầu ăn, 9 kg mì chính, sữa, xà phòng và nước sát khuẩn, 7.350 khẩu trang,…), tặng 4 sim cho các cháu học sinh học trực tuyến trong giai đoạn cách ly xã hội,.. với tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Nhờ tuyên truyền, vận động hiệu quả mà ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân được nâng lên, địa bàn huyện không có trường hợp bị nhiễm bệnh, không có các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp tương thân tương trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn được chị em phụ nữ phát huy, đồng lòng hưởng ứng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Tới đây, các cấp Hội LHPN huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động hội viên tích cực nâng cao cảnh giác, không chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng bệnh thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn, chủ động ứng phó, ngăn ngừa lây lan khi có trường hợp bị nhiễm bệnh trên địa bàn, tự giác khai báo y tế khi đi từ vùng có dịch trở về địa phương hoặc con em, người thân từ nước ngoài trở về.

“Tiếp tục quán triệt chủ trương không tụ tập đông người, hạn chế đi lại khi không cần thiết; giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng của dịch bệnh; tham gia hỗ trợ tại các điểm cách ly trên địa bàn bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp”, người đứng đầu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh nhấn mạnh./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực