Phú Yên: Tắm sông, 4 học sinh lớp 6 bị đuối nước

Thứ tư, 24/05/2017 19:18
(ĐCSVN) – Một vụ đuối nước thương tâm diễn ra vào sáng 24/5, khiến 4 học sinh lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) tử vong.


Khu vực xảy ra vụ đuối nước


Thông tin ban đầu từ người dân khu vực xảy ra vụ đuối nước trên cho biết: Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24/5, bốn em học sinh lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa rủ nhau ra đoạn trên cầu sông Ba, thuộc địa bàn khu phố Tịnh Sơn, huyện Sơn Hòa để tắm. Không may khi tắm cả 4 em bị đuối nước.

Theo nhiều người dân, nguyên nhân có thể dòng chảy của sông Ba quá xiết. Bởi vào cùng thời điểm xảy ra vụ đuối nước này, thủy điện sông Ba Hạ đang chạy hai tổ máy, đổ nước về sông Ba.

Nhận được thông tin các học sinh bị đuối nước, lực lượng cứu hộ và các ngành chức năng huyện Sơn Hòa đã huy động nhân, vật lực để tìm kiếm và điều tra nguyên gây ra vụ đuối nước.

Ông Đoàn Phi Công, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã Hội huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận, đến 14 giờ 30 phút ngày 24/5, các lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đã vớt được thi thể 3 em gồm: Trương Sỹ Lâm, Cao Hiệu Nguyên, Đoàn Anh Quân; còn em Phạm Xuân Luật vẫn chưa tìm thấy thi thể và đang được các lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Mùa hè đang đến, việc các em học sinh rủ nhau ra sông tắm tại nhiều địa phương đang rất phổ biến. Điều này hết sức nguy hiểm nếu thiếu sự giám sát của nhà trường, gia đình và xã hội. Theo Sở lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 14 trường hợp tử vong do đuối nước, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016.             

            

Tin, ảnh: PY

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực