Quảng Nam: Cách ly 23 học sinh thi tốt nghiệp THPT chung phòng với con của bệnh nhân 964

Thứ ba, 18/08/2020 16:39
(ĐCSVN) – Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 9-10/8, con trai bệnh nhân 964 thi chung phòng thi với 23 học sinh khác. Theo đó, ngành Y tế địa phương sẽ cách ly y tế tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 học sinh.
 Khu vực nơi ở của bệnh nhân 964 được phong toả, cách ly tạm thời  14 ngày, kể từ 0h ngày18/8.

Thông tin trên được Chủ tịch TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) Bùi Ngọc Ảnh cho biết ngày 18/8. Theo đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 9-10/8, con trai bệnh nhân 964 thi ở phòng thi 433, Hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, TP Tam Kỳ. Qua rà soát của lực lượng chức năng đã phát hiện, phòng thi này có tổng cộng 24 em, trong đó có con của bệnh nhân 964. Trong số 23 em thi chung phòng với con của bệnh nhân 964 có một em ở huyện Phú Ninh, số còn lại đều trú tại TP Tam Kỳ.

“Ngành Y tế địa phương sẽ cách ly y tế tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 học sinh thi chung phòng thi với con của bệnh nhân 964”- đồng chí Bùi Ngọc Ảnh cho biết.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân 964 là nữ, 49 tuổi, trú khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Bệnh nhân làm việc tại khoa Dinh Dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng chồng B.T.V, con B.Q.N (18 tuổi), B.T.T.D (11 tuổi), chị  B.T.T.T (52 tuổi), B.T.T.H, bà nội P.T.L.H. (80 tuổi). Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng 17/8.

Ngày 11/7, bệnh nhân đi đám cưới cùng gia đình tại nhà hàng Eden Plaza, đường Duy Tân, TP Đà Nẵng. Từ khi đi Đà Nẵng về đến nay, bệnh nhân không đi đâu xa. Ngày 25/7, bệnh nhân này có học lớp điều dưỡng tại trường Cao đẳng Phương Đông (TP Tam Kỳ), trong lớp gồm khoảng 46 học viên. Trong thời gian đi làm ở CDC Quảng Nam, bệnh nhân luôn mang khẩu trang, ít giao lưu tiếp xúc với nhân viên trong cơ quan. Hiện 154 nhân viên của CDC Quảng Nam và 6 trường hợp F1 (trong đó có con của bệnh nhân này) đã được xét nghiệm lần 1 và đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo nhận định của Giám đốc sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai, đây là một ca bệnh đặc biệt vì không xác định rõ được nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, để khống chế, truy vết và kiểm soát không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng động, ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phong tỏa tạm thời khu vực nơi ở của bệnh nhân 964. Theo đó địa phương đã khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 4, 5, 6, khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ (từ số nhà 98/1 đường Tiểu La đến số nhà 98/15 Tiểu La; số nhà 98/4 Tiểu La đến số nhà 98/28 Tiểu La). Tại khu vực này, lực lượng chức năng đã phong tỏa có 49 hộ, 165 nhân khẩu. Thời gian thực hiện tạm thời cách ly là 14 ngày, kể từ 0h ngày 18/8.

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND TP Tam Kỳ và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên ở các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực