Quảng Nam chủ động hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ, tái sản xuất

Thứ sáu, 17/11/2017 17:17
Trước tình hình thiệt hại do mưa bão đầu tháng 11/2017 gây ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương chủ động hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ, tái sản xuất tùy theo tình hình của mỗi địa phương.
Người dân Quảng Nam dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả bão lũ.
Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, đã gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quảng Nam khi có 2.065 ha hoa màu bị thiệt hại; 415.000 chậu cây cảnh bị ngập, hư hỏng, chủ yếu tại Hội An; 2.929 ha cây trồng bị ngã đổ và trên 2.000 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị ngã đỗ; trên 3.700 con gia súc bị chết và 255.000 con gia cầm bị nước cuốn trôi; 204 ha ao nuôi cá bị sạt lở… Ước thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng.

Để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và tái sản xuất theo đúng thời vụ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo 18 huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ nhân dân về mọi mặt nhằm sớm đảm bảo đời sống cho người dân, không để người dân thiếu đói, nhất là các gia đình có ngưới chết và bị thương; tổ chức vệ sinh môi trường sau lũ, thực hiện phòng, chống dịch bệnh và cung cấp đủ cơ số thuốc phòng, chống lụt bão; đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tổ chức vận hành đảm bảo an toàn hạ du…

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Nam Trà My hiện đang tiến hành hỗ trợ mỗi hộ bị sập nhà cửa nằm trong diện phải di dời với số tiền là 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn và bị hư hại. Để giúp người dân có cây giống để sản xuất, huyện đang tiến hành hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn cây giống dược liệu như đẳng sâm, sa nhân tím, quế, đinh lăng… Huyện cũng đã kêu gọi từ các nguồn tài trợ để sớm giúp người dân trên địa bàn khôi phục sản xuất.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, các địa phương vẫn tiếp tục tổng hợp để cho ra con số thiệt hại một cách khá chính xác nhằm có hướng hỗ trợ phù hợp. Vừa qua, UBND tỉnh chỉ mới tạm ứng và chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chi ngân sách cấp mình để hỗ trợ dân sinh…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam Lê Muộn cho biết, nhằm hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong việc tái sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam sẽ trình các cấp có liên quan quyết định hỗ trợ bằng tiền theo quy định hiện hành để dân chủ động tái đầu tư, ko hỗ trợ bằng giống cụ thể có nhiều bất cập. Tuy nhiên, nếu các bộ ngành Trung ương hỗ trợ hạt giống, tỉnh sẽ tiếp nhận và phân bổ một cách phù hợp./.

 

Nguyễn Sơn/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực