Quảng Nam: Nhiều khu tái định cư chưa đảm bảo điều kiện sống của người dân

Thứ năm, 07/01/2010 10:56

Theo đơn kiến nghị của cử tri về một số khu tái định cư ở thành phố Tam Kỳ chưa đảm bảo điều kiện sống của người dân, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam đã đi thực tế tại một số khu tái định cư.

Đoàn đã làm việc với lãnh đạo phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ về những bức xúc trong sử dụng cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư đường Nguyễn Hoàng thuộc tổ 7 khối phố Mỹ Thạch Trung. Đây là thực tế chung của 4 khu tái định cư trên đường Nguyễn Hoàng.


Dự án cơ sở hạ tầng 4 khu tái định cư này do Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Chu Lai làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty này đã giải thể từ tháng 4/2008 và dự án chưa được bàn giao. Do đó đã gần 5 năm trôi qua, hàng trăm hộ dân thuộc 2 khu tái định cư thuộc phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ vẫn chưa có điện, dù trạm biến áp, đường dây đã được kéo ngang trước nhà. Hàng trăm người dân ở khối phố Mỹ Thạch Trung đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền địa phương của thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam và Chi nhánh điện Tam Kỳ. Nhưng 5 năm qua kể từ khi về nơi ở mới, để có điện sinh hoạt, các hộ dân phải xin thắp nhờ của những hộ dân trong xóm và có nhà còn kéo nhờ điện từ xa về thắp. Các hộ dân còn tự góp tiền kéo dây, đề nghị điện lực Tam Kỳ bắt điện từ cổng Bệnh viện Nhi về thắp sáng hàng ngày. Do đường dây điện nhỏ, kéo xa nơi ở, số hộ dùng điện nhiều dẫn đến tình trạng điện yếu, không đảm bảo sử dụng, hao hụt điện năng lớn...Có khi 2-3 hộ dùng chung công-tơ điện nên tình trạng điện yếu, chập chờn và mất an toàn thường xuyên xảy ra tại hai khu tái định cư này. Ban đêm do không có điện đường thắp sáng, khu dân cư này trở thành tụ điểm của các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp thường xuyên xảy ra. Tại đây hầu như các hộ đều bị mất trộm. Ông Lê Quang Liêm, hộ dân tại tổ 7, khối phố Mỹ Thạch Trung bức xúc nói: Chúng tôi sống trong một khu dân cư ngay tại trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam nhưng không an tâm. Điều kiện sống tối thiểu của người dân chưa được đảm bảo, mọi liên lạc khó khăn do đường phố không điện không tên, nhà không số, không có nước sạch dùng... Đây cũng là nơi thường bị cô lập, ngập nước mỗi khi có mưa lớn.

Được biết, 5 năm trước, hàng trăm hộ dân thuộc các phường An Sơn, An Mỹ, Hòa Thuận, TP Tam Kỳ và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phải di dời để xây dựng trường tránh QL1A (nay là đường Nguyễn Hoàng, Tam Kỳ). Khi giải tỏa các hộ dân được bố trí vào 4 khu tái định cư, thế nhưng chỉ có hai khu tại phường An Sơn và An Mỹ được đóng điện cách đây hơn một năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Anh - Chi nhánh trưởng Chi nhánh điện Tam Kỳ, cho biết: Khi thiết kế điện cho khu vực tái định cư này, chủ đầu tư dự án có thuê các đơn vị xây lắp điện để thi công theo thiết kế dự án và ngành điện Tam Kỳ có tham gia nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên sau đó đơn vị chủ đầu tư dự án không bàn giao cho ngành điện để quản lý và bán điện nên người dân chưa thể có điện dùng. Ông Anh cho biết thêm, điện lực Tam Kỳ cũng đã nhiều lần làm việc với các đơn vị liên quan để đóng điện cho dân nhưng cũng chưa giải quyết được vì đơn vị chủ đầu tư dự án là Xí nghiệp Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Bắc Chu Lai đã giải thể từ tháng 4/2008.

Mới đây, UBND thành phố Tam Kỳ cũng đã làm việc với điện lực Quảng Nam về một số vướng mắc liên quan đến ngành điện trên địa bàn thành phố. Hai bên đã thống nhất sẽ làm việc với chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam để giải quyết tồn tại, sớm bàn giao cho điện lực Quảng Nam cấp điện cho dân. UBND thành phố Tam Kỳ đã đưa ra nhiều giải pháp cho khu tái định cư này là: Làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, phúc tra công trình, đóng điện để cấp điện cho dân; UBND thành phố Tam Kỳ tự bỏ kinh phí đầu tư, sửa chữa để nghiệm thu lại. Thế nhưng trên thực tế việc đóng điện cho nhân dân không biết đến khi nào mới được giải quyết./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực