Quảng Ngãi: Tặng cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa ​

Thứ sáu, 02/03/2018 15:32
(ĐCSVN) - Sáng 2/3, Chương trình Ly cà phê 50.000 ngàn của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân vào ngày đoàn tàu xuất bến.
Trao cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Cửa biển Sa Cần tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện có đội tàu trên 100 chiếc, chuyên làm nghề câu mực khơi, với khoảng 1.000 ngư dân. Nghề câu mực mỗi phiên biển kéo dài thường 2,5 tháng. Bình quân, mỗi năm các ngư dân này sống ở Trường Sa 10 tháng. Các ngư dân cho rằng, mình cũng chính là cư dân Trường Sa. Cứ vào dịp rằm tháng Giêng, cả đoàn tàu lại xuất bến. Bà con mong ngày xuất bến sẽ nhận được lời động viên của đất liền trước khi trở về với quê nhà Trường Sa.

Nhân dịp này, Chương trình Ly cà phê 50.000 ngàn (Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức trao 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân vào ngày đoàn tàu xuất bến.

Chương trình “Ly cà phê 50 ngàn” là hoạt động giao lưu và thiện nguyện của giới báo chí tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, mỗi tháng 01 lần vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng, anh chị em phóng viên, nhà báo – hội viên tổ chức gặp mặt uống cà phê, trao đổi nghiệp vụ làm báo, thăm hỏi động viên đồng nghiệp và tham gia vào hoạt động thiện nguyện.

Được biết, sau 16 lần tổ chức, Chương trình Ly cà phê 50.000 ngàn thu được 263.978.000 đồng, hỗ trợ 148 trường hợp gồm người lâm bệnh nặng, học sinh nghèo, người khuyết tật, gia đình nghèo bị thiệt hại do thiên tai và người bán báo dạo./.                                                                                                 

Tin, ảnh: Hải Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực