Quảng Ngãi: Vay vốn theo "Quyết định 67" góp phần giúp nông dân thoát nghèo

Thứ hai, 13/09/2010 11:06

(ĐCSVN)- Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 67/1999/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ 67), NQLT 2308 và triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

 

 Chị Phạm Thị Dung, ở xã  Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh,
(Quảng Ngãi), với đàn bò mua từ tiền “vay vốn 67”

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện QĐ 67, hiện mạng lưới giao dịch của Ngân hàng NN&PTNT đã có điểm giao dịch tại 100% xã trong tỉnh. Tính đến cuối tháng 7-2010, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cùng Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ngãi đã thành lập được 1576 tổ vay vốn, gần 41.000 thành viên, với tổng số tiền đã giải ngân trên 8.391 tỉ đồng. Riêng số dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý đạt gần 232,5 tỉ đồng, với tổng số 16.422 hội viên/901 tổ đã được vay.

Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn như khuyến nông, lâm, ngư…, các hộ nông dân được vay vốn đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, triển khai nhiều mô hình nuôi trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn thu đáng kể cho gia đình. Nhờ vậy không chỉ vươn lên thoát nghèo, rất nhiều hộ đã trở nên khá giả, giàu có. Tiêu biểu như các hộ: Đặng Văn Xanh, Nguyễn Diệp, huyện Đức Phổ; Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thị Phương, huyện Sơn Tịnh; Phạm Đình Tài, Trần Thạch (Huyện Mộ Đức). Việc các hộ nông dân được vay vốn đã mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, vươn lên thoát nghèo và tiến tới làm giàu cho gia đình, xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Ông Võ Việt Chính, Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi cho biết: Đến cuối năm 2010, Hội sẽ phấn đấu thành lập mới tối thiểu 200 tổ vay vốn, nâng tổng số tổ vay vốn do Hội quản lý lên 1100 tổ, với tổng số hội viên là 20.200 người. Hội đang quyết tâm phấn đấu đưa số hội viên được vay vốn ngày một nhiều hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của các hộ nông dân trên địa bàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực