Quy định cách ly, dân vẫn "vô tư" ra đường...

Thứ năm, 09/04/2020 15:34
(ĐCSVN) – Liên tiếp những ngày gần đây, vẫn trong thời gian cả nước thực hiện yêu cầu cách ly xã hội, nhưng tại địa bàn TP Hà Nội, người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là. Tại một số tuyến đường, người dân đi lại rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly xã hội trong trên phạm vi toàn quốc 15 ngày từ 1/4 đến ngày 15/4 vì đây là khoảng “thời gian vàng” ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Theo Chỉ thị, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội nhằm bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

 Ngay khi tiếp nhận chỉ đạo về thực hiện cách ly xã hội, TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện hiệu quả tốt nhất với công tác phòng, chống dịch. Trong những ngày đầu, yêu cầu này được người dân thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, liên tiếp những ngày gần đây, lượng người dân đổ ra đường ngày càng đông. Tình trạng tập trung đông người bắt đầu xuất hiện. 

 Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận vào thời điểm từ 11g đến 12g trưa ngày 9/4.

Khu vực công viên Nghĩa Đô, rất nhiều người và phương tiện đổ ra đường.

Nút giao Cát Linh - Quốc Tủ Giám không chỉ các phương tiện ô tô, mà lượng xe máy lưu thông cũng rất nhiều.
              
Khu vực Cầu Giấy , không ai nghĩ đây là thời gian thực hiện cách ly.
 
Ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ  đông người qua lại.
              
Gần đó, nút giao Đê La Thành - Hoàng Ngân ....  
              
... cũng đông không kém. 
 
Ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai, thậm chí còn vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.
              
Trong khi đó, tại đường Hồ Tùng Mậu ...
              
 ... không khác mấy ngày thường nhật.
              
Khu vực bến xe Mỹ Đình... 
 
... so với mấy ngày đầu thực hiện cách ly, thời điểm này lại gần như đông trở lại. 
              

Đường Trung Kính, tại ngã tư dừng đỗ, các phương tiện đỗ sát nhau. 

Việc đảm bảo khoảng cách phòng ngừa dịch bệnh sẽ không hiệu quả. 


 

Trường Quân - Thùy Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực