Ra mắt chương trình tình nguyện “Bữa cơm yêu thương”

Thứ sáu, 23/06/2017 08:49
Ngày 22/6, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Người khuyết tật tỉnh, Hội Bảo trợ trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV đã tổ chức ra mắt chương trình tình nguyện “Bữa cơm yêu thương”.

Các đơn vị phối hợp ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình.
Ảnh: Lê Thúy Hằng TTXVN

Chương trình nhằm cùng chung tay chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh thiệt thòi, neo đơn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. 

Chương trình bắt đầu thực hiện từ nay đến tháng 12/2017. Theo đó, trong tháng 6/2017, Ban tổ chức thực hiện 4 đợt phát cơm miễn phí, mỗi đợt trao từ 200-500 suất cơm. Từ tháng 7 đến tháng 12/2017, Ban tổ chức sẽ phát cơm miễn phí vào thứ Năm hằng tuần (từ 10-11 giờ). Các điểm phát cơm gồm: Ban quản lý chợ Vĩnh Long (phường 1, thành phố Vĩnh Long), các bệnh viện, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em lao động sớm, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, công nhân lao động, bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn… 

Ngoài ra, các đơn vị tài trợ sẽ hỗ trợ gạo cho điểm lớp học tình thương ở phường 8, thành phố Vĩnh Long; hỗ trợ gạo cho bếp ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long. Riêng trong các ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2017 (từ 22/6 - 24/6), Ban tổ chức chuẩn bị khoảng 600 suất cơm và nước uống để hỗ trợ các thí sinh tham gia dự thi./. 

Lê Thúy Hằng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực