Sát cánh đồng hành cùng đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch

Hơn 16 tỷ tiền mặt và hàng hóa được tiếp nhận và đăng ký ủng hộ
Thứ ba, 31/03/2020 14:28
(ĐCSVN) Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Trường đã tới động viên, trao quà ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Bạch Mai và người dân xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng).

 

leftcenterrightdel
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ từ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Sáng 31/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 5.

Tại chương trình, 10 đơn vị, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 1,28 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật, lương thực, thực phẩm, chăn, ga, gối, khẩu trang và các thiết bị y tế trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 31/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp với số tiền và hiện vật trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng TP tham gia phòng, chống đại dịch. Sự chung tay, góp sức này là nguồn động viên để TP có thêm nguồn lực, trang thiết bị phòng, chống dịch. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần "Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng".

leftcenterrightdel
Ủy ban MTTQ Viêt Nam TP Hà Nội trao các vật phẩm hỗ trợ Trung tâm Y tế 115.

* Ngay sau lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Trường đã tới động viên, trao quà ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Bạch Mai và người dân xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng).

Trung tâm Cấp cứu 115, là đơn vị tuyến đầu vận chuyển các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tính tới thời điểm này, đơn vị đã vận chuyển hơn 1.400 các trường hợp liên quan đến COVID-19, trong đó có khoảng 20 người dương tính với vi rút SARS-CV2. Tại đây, Đoàn đã trao 2.000 khẩu trang y tế; 400 thức uống dinh dưỡng; 1.000 quả trứng gà tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên đang phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tiếp đó, tới thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ cảm động và khâm phục trước ý chí và tinh thần quả cảm của các y, bác sĩ nói chung và các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, những người đang ở tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh. Tại đây, Đoàn đã trao hỗ trợ 300 bộ quần áo phòng dịch; 500 khẩu trang N95; 300 khăn cồn; 20.000 quả trứng gà; 21 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn; 5.000 khẩu trang y tế; 5.000 cuộn giấy vệ sinh. Đồng thời, hỗ trợ riêng với Khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai: 500 kg gạo; 40 kg thịt bò; 4.000 thức uống dinh dưỡng và trao 5 suất quà hỗ trợ cho các y bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Ủy ban MTTQ Viêt Nam TP Hà Nội trao các vật phẩm hỗ trợ các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai.

Tại UBND phường Đồng Tâm, Đoàn đã trao các suất quà hỗ trợ cho bệnh nhân xóm chạy thận. Thông qua lãnh đạo phường Đồng Tâm, các suất quà sẽ được gửi tới các bệnh nhân đang được cách ly tại xóm. Tại đây, Đoàn đã trao ủng hộ 2.000kg gạo; 60 kg thịt bò; 500 thức uống dinh dưỡng; 105 suất bánh Richy; 1.000 quả trứng gà cho các bệnh nhân chạy thận đang được cách ly với mong muốn các bệnh nhân đảm bảo sức khỏe,  vượt qua khó khăn./.

Danh sách các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 5:

1. Câu lạc bộ UNESCO doanh nhân Sen Hồng 20 thùng găng tay (trị giá 18.000.000đ)

2. Công ty Cổ phần Ao Vua 200.000.000 đồng

3. Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Café Minh Tiến 20 thùng Cà phê

4. Tập đoàn Tân Á Đại Thành 300 máy lọc nước (trị giá 1,5 tỷ đồng)

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 10 tấn gạo

6. Hội Thành Tin Lành Lời sự sống 500 bộ đồ bảo hộ

7. Trường Tiểu học Lê Văn Tám 20.000.000đ

8.Công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu 60.000.000đ

9.Hội Tư vấn Thuế Việt Nam 400.000.000đ

10. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 600.000.000đ

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực