Sức khỏe các công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Bắc Ninh đã ổn định

Thứ năm, 24/05/2018 18:53
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Đội điều tra ngộ độc thực phẩm xuống hiện trường lấy mẫu thực phẩm đầu vào, bệnh phẩm gửi đi kiểm nghiệm và tiếp tục thực hiện các bước điều tra để có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) Đào Khắc Hùng, sau khi được điều trị, truyền dịch, sử dụng thuốc liên quan đến tiêu hóa, kháng sinh tiêu hóa, uống bù điện giải, đến 10 giờ ngày 24/5, sức khỏe của 19 công nhân Công ty TNHH Willtech Vina (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm trước đó đã ổn định. 

Các y, bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm.
Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

“Sau khi tiếp nhận 19 công nhân nhập viện, Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ đã huy động toàn bộ bác sĩ, cán bộ, đặc biệt các khoa trọng điểm để tiếp nhận bệnh nhân lưu trú bao gồm: Khoa Cấp cứu, Khoa Nội tổng hợp và Khoa Ngoại. Trong số 19 công nhân nhập viện, hai nữ công nhân đang mang thai đã được siêu âm, làm các xét nghiệm chẩn đoán và đã ổn định sức khỏe. Dự kiến, chiều 24/5, 17 bệnh nhân có thể xuất viện, hai người vẫn có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện”, ông Hùng cho biết thêm. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Đội điều tra ngộ độc thực phẩm xuống hiện trường lấy mẫu thực phẩm đầu vào, bệnh phẩm gửi đi kiểm nghiệm và tiếp tục thực hiện các bước điều tra để có kết luận về nguyên nhân vụ việc. 

Được biết, bữa ăn trưa gây ngộ độc thực phẩm của Công ty TNHH Willtech Vina vào hai ca ăn 12 giờ và 12 giờ 30 ngày 23/5 do Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 26 cung cấp. Thực đơn cho 150 công nhân ăn trưa bao gồm các món rau cải xào tỏi, chân giò nấu chuối đậu, chả lá lốt, dưa chua. Sau khi ăn bữa trưa tại công ty,  đến 17 giờ ngày cùng ngày, 19 công nhân nhập viện do có chung biểu hiện nôn ói, mệt mỏi và tiêu chảy./. 

Diệp Trương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực