Sức trẻ nơi vùng cao A Lưới

Thứ ba, 26/06/2018 12:34
(ĐCSVN) - Sự có mặt của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện không chỉ đem đến kiến thức, khoa học kỹ thuật mà đã tạo ra một động lực thi đua, tinh thần cống hiến. Họ thực sự là "ngọn đuốc" thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, hăng say trong công tác, lao động sản xuất trên vùng đất khó, góp phần giúp nhân dân đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Đó là lời nhận xét của Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 về lực lượng lực lượng trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đơn vị. 


Lực lượng TTTTN Đoàn KT-QP 92 hướng dẫn bà con thôn Chi Hòa, xã A Đớt kỹ thuật trồng rau sạch.
Ảnh: Ngọc Thăng

Vùng đất A Lưới (Thừa Thiên Huế) mùa này cái nắng như thiêu như đốt, nhưng các TTTTN Đoàn KT-QP 92 vẫn xuống đồng cùng tham gia giúp dân bản làm đất, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước vụ hè thu.

Ống quần chân thấp, chân cao, người lấm lem bùn đất, Phạm Thị Hoài, Tổ Nông lâm tâm sự: “Khi nhận quyết định về đây công tác, em lo lắm. Về một vùng quê mới lạ, am hiểu không nhiều về văn hóa, phong tục, tập quán của nhân dân, hơn nữa kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào còn hạn chế, chưa có nhiều kiến thức thực tế thì chỉ có "lăn xả" vào công việc, xắn quần lội ruộng trồng lúa nước, lên rẫy sắn, trồng ngô cùng nhân dân mới có thể nhanh chóng hòa nhập để thực hiện tốt nhiệm vụ được”.

Để phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết của lực lượng TTTTN, Đoàn KT-QP 92 luôn tạo điều kiện tối đa để họ nghiên cứu, phát huy. Đoàn đã phân chia thành các tổ và bố trí công việc phù hợp theo chuyên ngành đào tạo. Trên cơ sở các tổ, từng thành viên đều tích cực bám nắm cuộc sống đồng bào để giúp đỡ, cống hiến.

Là người sở tại, am hiểu những khó khăn của địa phương, Hồ Thị Nhăn, Tổ Tuyên truyền tâm sự: “Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để chúng tôi vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, qua đó khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm công tác, rèn luyện chất tình nguyện của tuổi trẻ”.

Gần hai năm qua, 18 đội viên TTTTN Đoàn KT-QP 92 luôn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các địa phương về kỹ thuật chăn nuôi; trồng trọt; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, thu hoạch mùa; mở hai lớp xóa mù chữ cho 70 người... Nhưng hiệu quả rõ nét nhất là phối hợp với cán bộ, nhân viên đơn vị tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, giúp các chi đoàn, hội phụ nữ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Ngoài ra, TTTTN Đoàn KT-QP 92 còn đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao để nhân dân tin và làm theo. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi gà, vịt siêu đẻ ở xã A Đớt; mô hình trồng lúa nước LDA1 cho năng suất 65 tạ/ha ở xã A Roàng; mô hình nuôi lợn siêu nạc, bò lai sin ở xã Hương Lâm, Hương Phong... Không những thế, TTTTN Đoàn KT-QP 92 còn là lực lượng xung kích cùng các y, bác sĩ, bệnh xá đơn vị khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, giúp bệnh xá các xã trong vùng dự án làm vườn trồng cây thuốc nam; tham gia tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường...

Khi nói về những đóng góp của lực lượng TTTTN Đoàn KT-QP 92 đối với địa phương, ông A Viết Minh, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện A Lưới chia sẻ: “Những năm qua, lực lượng TTTTN  và cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 1, Đoàn KT-QP 92 đã giúp đồng bào chúng tôi rất nhiều. Người dân chúng tôi đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo bằng các mô hình kinh tế hiệu quả, bản làng ngày càng no ấm; người già lúc ốm đau, bệnh tật không còn phải sợ con ma rừng nữa; các cháu nhỏ đến trường nhiều hơn; con trâu, con bò lại thêm béo tốt, cây trồng mùa nào thứ ấy...”.

Bằng sức trẻ, lòng nhiệt tình của mình, lực lượng TTTTN Đoàn KT-QP 92 đã góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo; đưa vùng A Lưới từng bước vươn lên ấm no, giàu mạnh./.                                                                   

Phùng Ngọc Thăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực