Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư Hà Nội

Thứ năm, 17/08/2017 22:45
(ĐCSVN) – Ngày 17/8, tại Hà Nội, tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư Hà Nội”. Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ thông qua Tổ chức Plan International, triển khai tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

 

Giám đốc tổ chức Plan International Việt Nam Sharon Kane phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: KL)

Tham dự họp báo có: Giám đốc tổ chức Plan International Việt Nam Sharon Kane, Giám đốc Chương trình của Tổ chức Plan International Việt Nam Lưu Quang Đại; đại diện lãnh đạo Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng LIGHT, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh (Hà Nội); Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long cùng sự góp mặt của các đối tượng hưởng lợi là các học viên từ các khóa đào tạo của dự án và đại diện các doanh nghiệp đồng hành cùng dự án.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc tổ chức Plan International Việt Nam Sharon Kane cho biết, Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ thông qua tổ chức Plan International tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Mục tiêu của Dự án là tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư (độ tuổi 18 đến 30) ở khu vực thành thị bằng cách cung cấp các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm và kỹ năng sẵn sàng làm việc, tăng cơ hội việc làm bền vững. Dự án sẽ mang lại cơ hội được đào tạo, kết nối việc làm bền vững, hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và cơ hội sống an toàn tại cộng đồng cho 800 nữ thanh niên là đối tượng hưởng lợi của dự án, giúp 640 người trong số đó có việc làm và cơ hội kinh doanh nhỏ.

Theo cuộc điều tra tháng 5/2017 của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), hiện đang tồn tại một tình trạng khá phổ biến là công nhân lao động độ tuổi ngoài 30, đặc biệt là nữ công nhân, phải nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau.

Theo kết quả một cuộc điều tra khác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% công nhân làm công việc tự do, 17,2% làm công việc buôn bán, 15,3% về nhà làm công việc nội trợ, 13,3% làm ruộng và hơn 11% bán hàng rong. Đối với nữ, tập trung phần lớn (82,6%) là bán hàng rong và bán nước, 12,1% làm công việc tự do.

Theo kết quả khảo sát với nữ công nhân và phụ nữ nhập cư đang sinh sống tại xã Kim Chung huyện Đông Anh (Hà Nội) do các đơn vị triển khai dự án tiến hành vào tháng 11/2016, hơn 80% số người tham gia khảo sát cho biết công việc hiện nay mang tính thủ công không giúp họ có một nghề ổn định sau khi nghỉ việc; 53,3% số được hỏi cho biết không thích công việc hiện tại và mong muốn chuyển sang công việc bền vững hơn; 75% trong tổng số tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn được bắt đầu công việc kinh doanh để ổn định thu nhập.

Theo Giám đốc Chương trình của tổ chức Plan International Việt Nam Lưu Quang Đại, Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” do trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh, Viện Phát triển sức khỏe, cộng đồng - Ánh sáng (LIGHT) và tổ chức Plan International Việt Nam triển khai tại huyện Đông Anh, Hà Nội từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2019. Dự án mang đến các cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm và kỹ năng sẵn sàng làm việc, kết nối việc làm và tự kinh doanh, giúp các nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư hiện đang sinh sống tại huyện Đông Anh có việc làm bền vững. Bên cạnh đó, các điểm tư vấn sẽ được thành lập để cung cấp thông tin, tư vấn cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư giảm thiểu nguy cơ bạo lực giới và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ về nhà ở an toàn, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Đồng thời, dự án còn thúc đẩy việc thành lập mạng lưới doanh nghiệp cam kết việc làm bền vững và bình đẳng giới cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư. Dự án kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của toàn thể người dân, các chủ nhà trọ tại huyện Đông Anh, các doanh nghiệp sử dụng lao động chung tay xây dựng môi trường sống, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, không kỳ thị với nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư, từ đó vận động cho việc xây dựng và triển khai các chính sách tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư trên địa bàn thành phố.

Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư được cung cấp thông tin và tư vấn về nơi ở, việc làm và cơ hội học tập; 800 được đào tạo tăng cường kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm và kỹ năng sẵn sàng làm việc; 590 được kết nối với các doanh nghiệp để có cơ hội thực tập và việc làm ổn định sau đào tạo; 100 được đào tạo và hỗ trợ tự kinh doanh từ những mô hình do chính họ lên kế hoạch thực hiện.

Nhân dịp này, để dự án có thể lan tỏa đến nhiều bạn nữ thanh niên nhập cư hơn và huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các bên liên quan, tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Plan International Việt Nam và các đơn vị đối tác đã phát động và cùng nhau thực hiện chiến dịch truyền thông với chủ đề “Chúng tôi cùng bạn tạo nên sự thay đổi”.

Tại buổi họp báo, các bạn nữ thanh niên – những người đã được tiếp cận, hưởng lợi từ dự án đã chia sẻ về những thay đổi cũng như cơ hội có được việc làm bền vững, giúp ổn định cuộc sống…

Là tổ chức quốc tế làm việc trên lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện của các em. Tại Việt Nam, Plan International bắt đầu hoạt động từ năm 1993. Tính đến nay, Plan International Việt Nam đã và đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho hơn 200,000 trẻ, các gia đình và cộng đồng trên 90 xã thuộc 9 tỉnh thành trên cả nước. Tại Việt Nam, Plan International hợp tác với cộng đồng địa phương, các tổ chức và cơ quan chính quyền các cấp.  Trong 5 năm tới, từ 2017 – 2021, Plan International Việt Nam tập trung hoạt động tại khu vực miền núi và cao nguyên bao gồm Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum và các chương trình liên quan đến các vấn đề đô thị tại Hà Nội với mục tiêu “2 triệu trẻ em gái tại Việt Nam được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển”./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực