Tập huấn về phòng, chống nạn mua bán người ​cho 8 tỉnh, thành phố

Thứ năm, 24/05/2018 21:49
(ĐCSVN) - Tập huấn cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ khi làm công tác xác minh, tiếp nhận, trao trả, bảo vệ người bị buôn bán trở về, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nạn nhân
Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống TNXH thông tin về nạn mua bán người hiện nay

Ngày 24/5, tại tỉnh Sóc Trăng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), Bộ Lao động - Thương binh Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về cho 8 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, An Giang, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 24 đến 26/5), các đại biểu được tập huấn về nạn mua bán người và công tác phòng, chống mua bán người; hoạt động tiếp nhận, chuyển tuyến nạn nhân đến dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt và trở về cộng đồng; chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người; công tác hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ khó khăn ban đầu và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân...

Theo ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống TNXH, nội dung tập huấn sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ khi làm công tác xác minh, tiếp nhận, trao trả, bảo vệ người bị buôn bán trở về, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống TNXH ở địa phương và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nạn nhân./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực