“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” có sức lan tỏa mạnh mẽ

Thứ tư, 08/01/2020 00:35
(ĐCSVN) - Ngày 07/01, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức cho biết, Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020” nhằm kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ người nghèo vui Xuân đón Tết; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2019. Chương trình sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, vào lúc 20h00 ngày 19/01/2020.

Tại Chương trình có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trong chương trình, khán giả sẽ được theo dõi phóng sự về những hình ảnh hoạt động hỗ trợ Tết cho người nghèo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong những năm qua; những câu chuyện về tấm gương hoạt động hiệu quả của tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo nói chung và Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; gặp gỡ những hoàn cảnh kém may mắn, những số phận bất hạnh (trẻ em mồ côi, nạn nhân thiên tai…) đã nhận được sự trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ từ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” để từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương và tôn vinh 30 tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo năm 2019.

leftcenterrightdel
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020. Ảnh: ĐT 

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động và trao tặng ít nhất 1,5 triệu suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2019, hộ gia đình chính sách và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đón Xuân Canh Tý - 2020. Thời gian thực hiện từ 30/10/2019 đến 20/01/2020, trong đó đợt cao điểm từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019.

Dự kiến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tháp tùng 25 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà Tết tại các tỉnh, thành trên cả nước. Theo đó, từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 07/02/2020, những tấm lòng hảo tâm trên cả nước hãy cùng nhắn tin ủng hộ cho chương trình với cú pháp TET gửi 1409 (20.000 đồng/01 tin nhắn) không giới hạn số tin nhắn.

Đây là hoạt động thường niên của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về nhằm kêu gọi sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền; vận động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai thực hiện Phong trào đạt hiệu quả cao nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Được khởi xướng từ năm 1999, đến nay, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành phong trào của toàn dân, vận động được hơn 7.700 tỷ đồng, trợ giúp trên 25 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, với các hình thức trợ giúp đa dạng và thiết thực như: cấp tiền mặt, tặng bò, tặng nhà, các công trình nhân đạo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí... Chỉ riêng Tết Kỷ Hợi 2019, toàn Hội đã vận động và hỗ trợ 2,7 triệu suất quà trị giá gần 1.050 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ và người nghèo.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi phóng sự truyền hình toàn quốc đề tài nhân đạo lần thứ nhất – năm 2019. Cuộc thi được chính thức phát động từ tháng 5 đến tháng 10/2019. Sau 05 tháng phát động đã có 150 tác phẩm dự thi đến từ 40 đơn vị báo chí, truyền thông, bao gồm các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành, công ty truyền thông. Các tác phẩm với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, phản ánh một cách chân thực nhất về nét đẹp, sự sáng tạo của các mô hình, tấm gương làm nhân đạo. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 20 tác phẩm đạt giải, trong đó, lựa chọn 12 tác phẩm đạt giải A, B và C để trao giải tại Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020” Truyền hình Trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam ngày 19/1/2020./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực