Thăm, chúc Tết một số tướng lĩnh, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu

Thứ sáu, 25/01/2019 16:23
(ĐCSVN) – Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, trong 2 ngày (24,25/), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Trung tướng Trần Cư. (Ảnh: NK)

Cụ thể, ngày 25/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia, kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trò chuyện thân tình, thăm hỏi sức khỏe và tình hình gia đình các đồng chí, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, đóng góp to lớn của các tướng lĩnh quân đội trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông báo tới các vị tướng lĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm qua, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn sự quan tâm, động viên, dõi theo và đóng góp ý kiến quý báu của các vị tướng lĩnh đối với TP Hà Nội, nhất là việc tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội để Thủ đô phát triển; đồng thời mong muốn tiếp tục được các đồng chí quan tâm, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cùng xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các vị tướng lĩnh và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội nói chung và Bí thư Thành ủy Hà Nội nói riêng, các vị tướng lĩnh gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo thành phố sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

* Trước đó, chiều 24/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết một số trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đó là nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Công dân Thủ đô ưu tú; GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Công dân Thủ đô ưu tú và PGS, nhạc sĩ Chu Minh, người có nhiều sáng tác nổi tiếng như “Người là niềm tin tất thắng”, “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”..., được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết gia đình Nhạc sỹ Chu Minh. (Ảnh:NK)

Trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến bền bỉ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đối với những thành công của Hà Nội trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của thành phố năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các văn nghệ sĩ, trí thức, thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tiễn, các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phấn đấu vì một Hà Nội bình yên và phát triển, xứng đáng với vị thế Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Xúc động cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bí thư Thành uỷ Hà Nội, phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được trong năm qua, nhà thơ Bằng Việt, GS Vũ Hoan và nhạc sĩ Chu Minh khẳng định sẽ tiếp tục dành tình yêu và trách nhiệm tham gia, đóng góp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

* Cũng trong chiều 24/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng, thành kính thắp hương, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đình Sở, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực