Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm chống đua xe, gây rối trật tự công cộng

Thứ năm, 23/04/2020 11:06
(ĐCSVN) - Công an TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP từ nay đến ngày 14/6.
 Cảnh sát giao thông - Cảnh sát cơ động chốt chặn phòng chống đua xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt (nguồn: TTXVN)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là sau khi TP Hồ Chí Minh được phép nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 23/4.

Trước thực tế trên, Công an TP đã mở đợt cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP từ nay đến ngày 14/6.

Theo đó, trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như: Quốc lộ 1, các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh… từ đó, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Công an cũng giám sát các tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ xe” và xử lý các nhóm trên mạng xã hội có hành vi lôi kéo, kích động tụ tập đua xe trái phép./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực