Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ tư, 24/06/2020 16:22
(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để tất cả người có công đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về đời sống vật chất và tinh thần.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/6 cho biết đã ban hành kế hoạch 150/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Nhằm phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để tất cả người có công đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về đời sống vật chất và tinh thần.

Huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ khác, đồng thời, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về chăm sóc đời sống người có công, đảm bảo các gia đình, người có công có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

 Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm và tặng quà một gia đình chính sách tại Thượng Thành - Eo Bầu nằm trong dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế nhân dịp 27/7 năm 2019. (Ảnh: Việt Dũng)

Các Sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo.

Tiếp tục rà soát những trường hợp người có công và thân nhân người có công còn lại để thực hiện hỗ trợ đúng theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Dự kiến, lãnh đạo tỉnh tới thăm, tặng quà 50 gia đình người có công tiêu biểu; thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công Thừa Thiên Huế, Đội quy tập mộ 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cấp huyện, xã tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách; tùy tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế vào sáng 27/7; viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tối 26/7.

Tiếp tục phát động cán bộ và Nhân dân phát hiện, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ nhất là những vùng sâu, vùng xa; đôn đốc các địa phương triển khai việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động làm sạch đẹp, trang nghiêm nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức lễ viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ trong toàn tỉnh./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực