Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ sáu, 26/01/2018 16:32
Ngày 26/1, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã triển khai nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh trao Bằng khen cho
tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc. Ảnh: Vương Thoại Trung - TTXVN

Theo đó, năm 2018, An Giang phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5-10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2017; giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em là 10% so với năm trước.  Để thực hiện mục tiêu này, An Giang tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tỉnh An Giang triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, điều hành hoạt động giao thông, phát hiện xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại thành phố Long Xuyên, sau đó triển khai ra các địa bàn khác. 

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; đồng thời mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018. 

Sau lễ phát động, gần 1.000 người đại diện Ban An toàn giao thông 11 huyện, thị xã, thành phố, sinh viên, học sinh… trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức diễu hành, ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông. 

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm chết 90 người và bị thương 58 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ, giảm 8 người chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn phần lớn do người điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường quy định, điều khiển phương tiện trong tình trạng sử dụng rượu, bia.../. 

Vương Thoại Trung/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực