TP.Hồ Chí Minh: “Biển người” vật vã trong “biển nước”

Thứ hai, 26/09/2016 21:53
(ĐCSVN) – Một cơn mưa nặng hạt đổ xuống TP.Hồ Chí Minh khoảng 16 giờ chiều nay (26/9) và kéo dài có nơi hơn 4 tiếng đồng hồ đã khiến cho nhiều khu vực của Thành phố ngập lụt nghiêm trọng và tình hình giao thông trở nên hỗn loạn.

Cơn mưa lớn xuất hiện ở cả các quận nội thành, ngoại thành trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và chỉ sau 30 phút, một số tuyến đường đã ngập sâu trong nước. Thời điểm mưa đúng lúc tan tầm nên lượng người và phương tiện đổ ra đường khá lớn, việc lưu thông trở nên vô cùng khó khăn.

Anh Nguyễn Tú (phường 6, Gò Vấp) cho biết, anh làm việc ở quận 1, bình thường đi hết nửa giờ đồng hồ là về tới nhà vậy mà hôm nay đi hết hơn 3 tiếng, do mưa quá to, đường ùn tắc, các phương tiện phải nhích từng chút một.

Chị Xuân, ngụ quận 12 chia sẻ, đúng giờ đón con ở trường thì trời đổ mưa, đợi gần 1 giờ đồng hồ mà mưa không ngớt, nên chị phải vào nhà người thân tránh mưa và gọi taxi để về cho an toàn.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy phải dẫn bộ trên đường. Đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Đồng Đen (quận Tân Bình)... khá nhiều người vất vả để dẫn xe trong “biển nước”, bởi có những đoạn đường nước ngập tới yên xe máy.

Khoảng hơn 21 giờ, các phương tiện vẫn dồn ứ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh .
(ảnh: báo Thanh niên)

Một số tuyến đường cũng bị ngập khá nặng như: Lê Văn Thọ (Gò Vấp), Phan Xích Long (Phú Nhuận), Trường Sơn (Tân Bình), Nguyễn Duy Trinh (quận 2), phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức), Nguyễn Chí Thanh (quận 5), giao lộ Pasteur - Hàm Nghi (quận 1), Nguyễn Lương Bằng (quận 7)...

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực