TP.Hồ Chí Minh: Đề xuất lập thêm chốt kiểm dịch

Thứ bảy, 25/05/2019 10:14
(ĐCSVN) - Nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP.Hồ Chí Minh đề xuất thành lập hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời.
Xe vận chuyển lợn vào TP. (Ảnh: CM)

Ngày 24/5, Sở NN&PTNT TP.Hồ Chí Minh có tờ trình đề nghị Uỷ ban Nhân dân TP thành lập hai chốt kiểm dịch tạm thời  để kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên tuyến đường then chốt, nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi.

Hai chốt kiểm dịch tạm thời này sẽ nằm trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, ở gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ và trên Quốc lộ 22 đoạn qua xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo của Cục Thú y, tính đến ngày 20/5, bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.771 xã, 244 huyện của 36 tỉnh thành, buộc phải tiêu hủy 1,6 triệu con (chiếm 5% tổng đàn lợn cả nước).

Trước mắt, TP.Hồ Chí Minh chưa phát hiện lợn bệnh nhưng nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi rất lớn, do tình hình vận chuyển động vật chưa được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, các tỉnh giáp ranh như: Đồng Nai, Binh Dương, Bình Phước, Vĩnh Long đã công bố dịch và cũng là địa phương cung cấp heo lớn về TP để giết mổ, tiêu thụ, vì vậy TP chủ động đưa ra biện pháp hữu hiệu, nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực