TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trước 30/6 hoàn thành hỗ trợ cho người dân khó khăn do COVID-19

Thứ tư, 03/06/2020 19:09
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.Hồ Chí Minh, tính đến ngày 1/6, TP mới giải quyết cho 30.120/283.968 lao động tự do bị mất việc do COVID-19, đạt 10,6% với số tiền hơn 30 tỉ đồng.
 Tính đến ngày 1/6, TP mới giải quyết cho 30.120/283.968 lao động tự do bị mất việc do COVID-19, đạt 10,6% với số tiền hơn 30 tỉ đồng (Ảnh: Thảo Lê)

Ngày 3/6, đoàn kiểm tra của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, các sở ban ngành về thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.Hồ Chí Minh, tính đến ngày 1/6, TP mới giải quyết cho 30.120/283.968 lao động tự do bị mất việc do COVID-19, đạt 10,6% với số tiền hơn 30 tỉ đồng.

TP cũng đã hỗ trợ cho hơn 260.000 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 99,6% với số tiền hơn 314,5 tỉ đồng.

Về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, đến nay TP đã giải quyết cho hơn 8.600 người, đạt 16,5%.

Về hỗ trợ hộ kinh doanh, TP đã giải quyết 505/3.432 hộ, mới đạt 14,7% do hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thấp hơn nhiều so với doanh thu hoạt động thực tế nên ít hộ có đủ điều kiện nhận chính sách hỗ trợ.

Hiện có 43 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động nhưng chưa giải ngân vì không đủ điều kiện.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP, lao động tự do đa phần là lao động chân tay, trình độ không cao nên khó khăn trong việc làm hồ sơ đề nghị và phần lớn người lao động tự do là người tạm trú, muốn hưởng chính sách hỗ trợ phải có xác nhận từ UBND phường, xã, thị trấn tại nơi thường trú dẫn đến việc chậm trễ giải quyết hỗ trợ.

Mặt khác, do nhiều người sử dụng lao động chậm đối chiếu với cơ quan bảo hiểm xã hội về danh sách người lao động bị ngừng việc, hoãn việc, không đóng bảo hiểm cho người lao động dẫn đến số hồ sơ giải quyết thấp hơn so với thống kê.

Sở đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương giải quyết chi hỗ trợ cho người dân khó khăn vì COVID-19 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6./.

 

 

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực