TP. Hồ Chí Minh: Sử dụng chung cư chưa có dân ở làm khu cách ly dịch

Thứ ba, 18/02/2020 11:30
(ĐCSVN) - Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, TP. Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng chung cư tái định cư chưa có dân ở làm khu vực cách ly phòng dịch bệnh Covid-19.
khu cách ly y tế cho những ca nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh: Hồ Văn) 

Ngày 17/2, UBND quận 11, TP. Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng khu vực cách ly phòng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Khu cách ly là tòa nhà tái định cư  nằm tại lô 1, khu A, chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, tòa nhà chưa đưa vào sử dụng do chưa có hộ dân vào ở nên quận trưng dụng làm khu cách ly.

Với quy mô 20 giường theo đúng quy chuẩn của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, khu vực đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra.

Khu cách ly được bảo đảm an toàn tuyệt đối bởi lực lượng công an và quân sự nhằm hạn chế tình trạng không tuân thủ điều trị, bỏ trốn trong thời gian cách ly. Ngoài ra, khu vực cách ly 20 phòng được đặt tại tầng 3 trong của chung cư, nhằm theo dõi những người chưa có biểu hiện bệnh.

Trong trường hợp người cách ly có dấu hiệu bệnh sẽ được chuyển ngay tới bệnh viện để điều trị. Do vậy các hộ dân gần khu vực cách ly nên an tâm, không cần lo lắng nhiễm bệnh.

Khu vực này tiếp nhận tiếp nhận những người đến từ hoặc đi qua Trung Quốc vào Việt Nam, được trang bị đầy đủ thiết bị, bố trí riêng biệt phòng nam, nữ để phòng dịch bệnh Covid-19.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, cho hay hiện TP đã có 20 quận, huyện hoàn thành thiết lập cơ sở cách ly tập trung gồm: quận 3, quận 4, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, và huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn. Các cơ sở cách ly này có khả năng tiếp nhận cách ly theo dõi cho hơn 570 người./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực