TP. Hồ Chí Minh - Vương quốc Anh ký Bản ghi nhớ về phát triển thành phố thông minh

Thứ năm, 18/07/2019 11:51
(ĐCSVN) – Tổng lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa ký Bản ghi nhớ với Sở Giao thông Vận tải TP về thực hiện hệ thống thẻ vé thông minh cho giao thông công cộng; với Sở Xây dựng TP về thực hiện hệ thống thông tin địa lý cho mạng lưới thoát nước.

 

Ông Ian Giboons, Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh và ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
ký  Bản ghi nhớ hợp tác.

Chiều 17/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã tiếp ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố về hỗ trợ triển khai chương trình Thành phố tương lai giai đoạn 2019-2022.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chứng kiến lễ ký kết 2 bản ghi nhớ giữa Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh với Sở Giao thông và Vận tải TP về Dự án Xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh; Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh với Sở Xây dựng TP về hợp tác để thực hiện dự án Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho hệ thống thoát nước TP.

2 bản ghi nhớ được các bên ký kết sẽ góp phần hiện thực hóa kế hoạch xây dựng thành phố thông minh của TP. Hồ Chí Minh, giải quyết các vấn đề đang tồn tại của thành phố như kẹt xe, ngập nước... giúp Thành phố phát triển bền vững trong tương lai. Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu khẳng định: Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán để bản ghi nhớ được ký kết trở thành hiện thực, tạo tiền đề cho nhiều dự án khác.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu cũng đã đánh giá cao những đóng góp của ông Ian Gibbons cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Thông tin với ông lan Gibbons về việc TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây dựng Thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu mong rằng Vương quốc Anh sẽ tìm hiểu, triển khai đầu tư các dự án hợp tác với Thành phố trong lĩnh vực tài chính và đô thị thông minh.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh Ian Gibbons mong muốn Thành phố tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Vương quốc Anh hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghệ, trung tâm tài chính… Đây cũng là những lĩnh vực Thành phố đang kêu gọi nước ngoài hợp tác, đầu tư, góp phần đưa quan hệ giữa Anh với TP. Hồ Chí Minh ngày càng chặt chẽ, có chiều sâu hơn.

Được biết, hiện nay Vương quốc Anh có 149 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đạt hơn 600 triệu USD, xếp thứ 11/106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố. Trong năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 761 triệu USD.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực