TP Nha Trang (Khánh Hoà): Hỗ trợ người dân vùng thiên tai, khó khăn đón Tết

Thứ tư, 30/01/2019 15:58
(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục dành nhiều quan tâm để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tại trên địa bàn nói riêng và người dân của TP nói chung để mọi người dân có được một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.

Đó là những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang với chúng tôi khi trao đổi về công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng như chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới.

                               

Cùng chia sẻ suất ăn, giúp các hộ bị thiên tai tại thôn Thạnh Phát
(xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) sau bão số 8 và số 9 năm 2018

Năm 2018, TP.Nha Trang phải hứng chịu một số đợt mưa lũ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn, nhất là 2 trận thiên tai kinh hoàng từ cơn bão số 8 và số 9, diễn ra từ ngày 17 - 26/11/2018 gây ra, ước tính tổng thiệt hại 117,027 tỷ đồng, làm 24 người chết và 30 người khác bị thương.  

Trước những thiệt hại rất lớn trên, được sự chỉ đạo kịp thời của các ngành chức năng của Trung ương và sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, đến nay, tổng số kinh phí hỗ trợ thiệt hại về người và nhà cửa trên toàn địa bàn là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức hỗ trợ thiệt hại về người là 224 triệu đồng; hỗ trợ về nhà đối với 32 hộ trong khu dân cư ổn định là 454 triệu đồng (gồm 16 nhà sập hoàn toàn với số tiền 305 triệu đồng; 16 nhà hư hỏng nặng và rất nặng là 149 triệu đồng).

Các cấp chính quyền và xã hội cũng đã hỗ trợ gạo cứu đói cho 3.280 hộ với 7.026 khẩu bằng số gạo hơn 112.000 kg.

Về hỗ trợ thiệt hại đối với lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản (giống, cây trồng, vật nuôi), theo đại diện UBND TP.Nha Trang, toàn TP có 5/27 xã, phường bị thiệt hại về nông nghiệp, thuỷ sản đến nay đã hoàn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện đề xuất hỗ trợ theo quy định theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ. Tổng số tiền hỗ trợ này là 842,338 triệu đồng. Hiện nay hồ sơ hỗ trợ đã được UBND TP.Nha Trang gửi lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà thẩm định, phê duyệt để phân bổ kinh phí hỗ trợ.

Trong khi đó, đối với công tác khắc phục hạ tầng bị thiên tai gây hư hỏng, theo UBND TP.Nha Trang, ngay khi thiên tai xảy ra, TP đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thu dọn đất, đá sạt lở nhằm đảm bảo giao thông và mặt bằng với tổng khối lượng hơn 15.000m­­­­3; tiến hành thu gom rác tại các vị trí cửa xả cống thoát nước và tại một số tuyến đường với khối lượng trung bình mỗi ngày gần 90 tấn; đồng thời hiện đang tập trung sửa chữa các tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà tặng quà Tết
cho hộ nghèo và bị ảnh hưởng của thiên tai tại phường Vĩnh Hoà (TP.Nha Trang)

Chia sẻ thêm những hoạt động hỗ trợ, giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn TP.Nhà Trang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh thông tin, trước hết, đối với người có công, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố tổ chức đoàn đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, các gia đình chính sách tiêu biểu; thăm các đơn vị quân đội, Biên phòng đóng quân trên địa bàn; trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội và làng SOS; Hội người mù TP; Nhà dưỡng lão - an dưỡng Khánh Hoà. Tổng số quà trao tặng cho các đối tượng này là 10.020 suất với tổng tiền trị giá 3 tỷ 428 triệu đồng.

Về công tác bảo trợ xã hội, Tết này TP chi trợ cấp bảo trợ và quà tết cho các đối tượng từ ngân sách TP theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND TP đến các đối tượng gồm: Hộ nghèo, công dân thọ từ 100 tuổi trở lên, Hội viên Hội người mù, người khuyết tật thần kinh và người khuyết tật trí tuệ, các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bán trú ngoài công lập, trẻ bị nhiễm HIV… Tổng số các đối tượng được hưởng là 2.945 người, với 728.120.000 đồng. Trong đó, hộ nghèo là 867 hộ, kinh phí 216.750.000 đồng; công dân thọ từ 100 tuổi trở lên là 52 người, kinh phí 13.000.000 đồng; Hội viên Hội người mù là 168 người, kinh phí 42.000.000 đồng; Người khuyết tật thần kinh, tâm thần và khuyết tật trí tuệ là 1.830 người, kinh phí 450.750.000 đồng…

Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách, địa phương cũng đã tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân để chia sẻ với các gia đình khó khăn trong dịp Tết này./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực