TP.Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai bảo hiểm thất nghiệp

Thứ ba, 05/01/2010 09:41

  
      Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN 

Ngày 4/1, Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) đã đồng loạt triển khai công tác hướng dẫn thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố kiêm Trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp, trong ngày đầu tiên thực hiện, có 636 người làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, trong đó nhiều nhất ở quận Bình Tân (430 người) và ít nhất ở huyện Hóc Môn (2 người).
Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận huyện, chính quyền phường xã.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương chủ động “rút ngắn” quy trình nói trên nhằm đơn giản hóa thủ tục, việc đi lại cũng như thời gian cho người lao động.

Theo đó, người lao động sẽ đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại một đơn vị duy nhất thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố với 6 địa điểm đặt tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, quận 7, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành thí điểm việc chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM (miễn phí) của Ngân hàng Đông Á.

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 3 triệu lao động, ước tính hàng năm có khoảng 300.000 lao động bị thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực