Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2018 tại tỉnh Hà Nam

Thứ ba, 19/12/2017 20:39
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2018, ngày 19/12, tại Hà Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân, các đơn vị liên quan tổ chức trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Quân chủng Hải quân đang sinh sống tại Hà Nam.

Đại diện đoàn công tác trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình Đại úy Trương Như Tuyến - Ảnh: Thế Dương

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Hà Nam, đoàn công tác đã trao 5 sổ tiết kiệm tình nghĩa (trị giá 5 triệu đồng/sổ) cho các gia đình: Đại úy Trương Như Tuyến, sinh năm 1934, TP Phủ Lý, 11 năm làm nhân viên xây dựng công trình ở các đảo trên Quần đảo Trường Sa; ông Tống Công Nam, sinh năm 1954, huyện Bình Lục là H2-A trưởng đảo Sơn Ca; ông Tạ Duy Hiền, sinh năm 1954, huyện Duy Tiên là B1 – chiến sỹ đảo Sinh Tồn; ông Hoàng Đức Cường, sinh năm 1953, huyện Duy Tiên – H2-A trưởng đảo Trường Sa và ông Trần Văn Khánh, sinh năm 1957, huyện Thanh Liêm là công nhân thợ máy, 7 năm liền chở hàng phục vụ bộ đội Trường sa.

Đại diện đoàn công tác trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Khánh - Ảnh: Thế Dương

Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cũng đồng thời là một trong những hoạt động của chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2018. Đây là chương trình thường niên do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời là cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đối với cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác nơi biển đảo xa xôi./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực