Triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó thiên tai

Thứ tư, 24/05/2017 11:29
Tỉnh Kiên Giang triển khai các phương án, giải pháp đồng bộ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Theo ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh chú trọng các huyện đảo, xã đảo và vùng ven biển dễ bị tổn thương do thiên tai, nhất là cảnh giác lốc xoáy, gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ, những cơn bão không theo quy luật, khó lường gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tỉnh kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các địa phương, đơn vị có liên quan, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Hoàn thiện các phương án phòng chống sát với thực tế theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn và những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tỉnh chủ động chuẩn bị phương tiện, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn gồm: quân sự, biên phòng, công an, Hội Chữ thập đỏ, các ngành có liên quan và cộng đồng dân cư. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn, diễn tập để nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là ngư dân về phòng, tránh, ứng phó với thiên tai.

Tỉnh chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với đơn vị chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu cá, ngư phủ đánh bắt thủy sản trên ngư trường và phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại, tàu du lịch phục vụ du khách ở các đảo, quần đảo; kiểm tra trang thiết bị an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển; kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo an toàn.

Các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện tốt quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống công trình thoát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng chống, ứng phó với thiên tai như: khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, nâng cấp đê biển, cống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt...

Cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, kịp thời phát các bản tin dự báo, thông báo thời tiết, thủy văn, những hiện tượng thời tiết nguy hiểm để các ngành, địa phương và nhân dân chủ động phòng tránh, đối phó...

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, mưa lớn, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh đã làm sập 36 nhà dân, tốc mái 106 căn nhà, ước giá trị thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng; thiên tai trên biển xảy ra 10 vụ làm 2 người chết, mất tích và nhấn chìm 10 phương tiện.

Tỉnh kịp thời hỗ trợ kinh phí, giúp các hộ dân bị nạn khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Kiên Giang đã và đang đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thành nhiều công trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Cụ thể, hoàn thành đưa vào sử dụng cống sông Kiên và cống Kênh Cụt (TP. Rạch Giá); đẩy nhanh tiến độ thi công 6 cống thủy lợi trên tuyến đê biển An Biên - An Minh đưa vào sử dụng trong quý II/2017.

Hoàn thành duy tu, sửa chữa 17 cống ngăn mặn, giữ ngọt ven biển Tây thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, 2 cống vùng U Minh Thượng; nạo vét chống bồi lắng 3 hạ lưu kênh vùng Tứ giác Long Xuyên và 21 kênh tiêu thoát, cấp nước vùng Tây sông Hậu.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục nạo vét luồng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại xã đảo Hòn Tre (Kiên Hải); khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Lình Huỳnh tại cửa biển Lình Huỳnh (Hòn Đất); triển khai xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Gành Dầu tại mũi Gành Dầu (Phú Quốc)./.

Lê Huy Hải/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực