Tuổi trẻ Đất Tổ chung sức phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 01/04/2020 11:06
(ĐCSVN) - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
leftcenterrightdel
Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Ba (Phú Thọ) hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: MH 

Từ đầu cuối 2/2020 đến nay, trước tính chất nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chủ động chỉ đạo hệ thống tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi và nhân dân về những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, vận động kinh phí để mua khẩu trang cấp phát cho mọi người. Đồng thời chủ động phối hợp cùng các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như: không tổ chức và tham gia các hoạt động tập trung đông người; tổ chức dán tờ rơi với những khuyến cáo của Bộ y tế về bệnh COVID-19; tổ chức phát khẩu trang miễn phí...

Được biết đến là một trong những đơn vị tiêu biểu về tham gia phòng, chống dịch COVID-19, ngay từ những ngày đầu, Huyện đoàn Lâm Thao đã tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Huyện ủy và UBND huyện, Huyện đoàn Lâm Thao đã ban hành công văn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, thông qua trang fanpage trên mạng xã hội của Huyện đoàn và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn, Huyện Đoàn thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch từ các nguồn tin chính thống.

Các Đoàn cơ sở cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên các biện pháp chủ động phòng ngừa, chia sẻ về các địa điểm cung cấp khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn miễn phí hoặc giá rẻ. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng phun thuốc phòng dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường học; treo pano, áp phích ở các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Một số chi đoàn còn cử cán bộ, đoàn viên đến các khu dân cư, các hộ gia đình tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, như: Cách rửa tay bằng xà phòng, cách đeo khẩu trang, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường...

Chị Nguyễn Thị Thơm ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao chia sẻ: Được các bạn đoàn viên thanh niên trong xã tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, mình đã hiểu hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Từ nay, mình sẽ chú trọng vệ sinh nhà cửa, nhắc nhở mọi người trong gia đình thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người...

leftcenterrightdel
Huyện đoàn Lâm Thao phối hợp tổ chức tặng miễn phí khẩu trang y tế và dung dịch kháng khuẩn cho người dân xã Tứ Xã. Ảnh: MH 

Không chỉ ở huyện Lâm Thao mà tại hầu hết các địa bàn của tỉnh Phú Thọ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Phú Thọ đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay các tổ chức Đoàn đã huy động khoảng trên 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó tập trung vào các hoạt động như tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; hướng dẫn cách phòng tránh, phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người, khu sinh hoạt cộng đồng, các trường học; vận động, quyên góp và phát miễn phí khẩu trang y tế, dung dịch kháng khuẩn cho người dân...

Đặc biệt, phát huy sáng tạo của thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã quán triệt các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức gắn với mạng xã hội Facebook, Zalo... Trang fanpage trên mạng xã hội của Tỉnh đoàn Phú Thọ đã thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; hướng dẫn chủ động nâng cao sức khoẻ; khuyến cáo người dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người, các khu vực đang có dịch bệnh. Nhiều thông tin, hình ảnh, video clip tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đã được fanpage đăng tải rộng rãi qua đó góp phần đưa thông tin chính thống, diễn biến của dịch bệnh, các giải pháp phòng, chống dịch đến với đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí Thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, dịch COVID-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng nếu công tác phòng, chóng dịch không được thực hiện tốt. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân biết cách chủ động phòng, chống dịch, cũng như không hoang mang trước những thông tin sai lệch, không chính thống.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về dịch COVID-19, tích cực chung sức phòng, chống và đẩy lùi loại dịch bệnh nguy hiểm này./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực