Tuổi trẻ Y Dược Huế xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Thứ hai, 15/07/2019 18:27
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Tuổi trẻ Y Dược Huế xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) thu hút hơn 700 cán bộ, sinh viên tham gia.

Đại diện Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường Đại học Y Dược Huế trao cờ lệnh cho
Ban Tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2019 (Ảnh: Minh An)

Chiến dịch năm nay kéo dài từ 14/7 đến 05/9 gồm 4 chương trình lớn: Tình nguyện "Mùa hè xanh" tại xã Nhâm, huyện A Lưới; tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”, hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân trong thời gian hè; chương trình “Ước mơ xanh” với nhiều hoạt động dành cho các bệnh nhi ung thư; và chiến dịch “Những giọt hồng hè” triển khai các ngày hội hiến máu, hỗ trợ người cần máu.

Theo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh và Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế, trong chương trình tình nguyện "Mùa hè xanh", ngoài các hoạt động khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; khám và chăm sóc răng miệng cho đối tượng học sinh và nhiều hoạt động liên quan đến chuyên môn, cán bộ, đoàn viên, sinh viên của nhà trường còn lắp đặt hệ thống ánh sáng với chiều dài 300m hỗ trợ công tác xây dựng nông thôn mới tại thôn Ta-Kheo, xã Nhâm; xây dựng 2 lò đốt rác thải sinh học cho trường tiểu học.

Ngay sau lễ ra quân, các cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã lên đường làm chương trình tình nguyện tại xã Nhâm, huyện miền núi biên giới A Lưới./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực