Tuyến đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương mang tên Võ Trần Chí

Thứ hai, 22/05/2017 16:14
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (22/5/1927 - 22/5/2017), ngày 22/5, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đặt tên Võ Trần Chí cho tuyến đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn từ nút giao Tân Tạo, quận Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh.

Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An; gia đình đồng chí Võ Trần Chí và đông đảo nhân dân huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường Võ Trần Chí đi qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh có chiều dài 9,6 km, được thiết kế là đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế là 80 km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Chiều rộng mặt đường là 22,2 m, lộ giới quy hoạch là 120 m với tổng mức đầu tư 793 tỉ đồng. Tuyến đường này đã được đưa vào khai thác từ năm 2010, đáp ứng cho khoảng 50.000 lượt ô tô qua lại mỗi ngày.

Thực hiện nghi thức đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Trần Chí (ảnh:Hải Nam)

Đồng chí Võ Trần Chí (tên thường gọi là Võ Văn Tạo, Võ Thanh, Võ Thanh Quang), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (khóa IV, khóa V), sinh ngày 22/5/1927 tại xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sớm giác ngộ cách mạng và đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1945, đồng chí tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở xã Hướng Thọ Phú và thị xã Tân An; sau đó vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam lúc mới 19 tuổi. 

Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 65 tuổi Đảng…. và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí qua đời vào ngày 16/11/2011 tại TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang nhấn mạnh, suốt cuộc đời hoạt động của mình, dù ở cương vị nào, đồng chí Võ Trần Chí luôn thể hiện phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của mình, luôn bám sát thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ; tính cách bình dị, nhân ái với đồng bào… Hơn 66 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Trần Chí đã trọn đời vì Đảng, vì dân, cống hiến toàn bộ sức lực, tâm huyết của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, 10 năm với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996), đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn cho Thành phố như thành lập khu chế xuất đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh và cả nước (khu chế xuất Tân Thuận); xây dựng đường Nam Nhà Bè - Bắc Bình Chánh, hình thành khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đặt nền móng phát triển đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước… 

Theo đồng chí Tất Thành Cang, việc đặt tên đường Võ Trần Chí cho một tuyến đường quan trọng, huyết mạch, kết nối Thành phố với các tỉnh miền Tây Nam bộ, đặc biệt với Long An – quê hương của đồng chí là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; tỏ lòng biết ơn và trân trọng công lao của đồng chí đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hồ Chí Minh, cũng như đối với Long An. Đồng thời nhằm giúp nhân dân huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí, tiếp tục phấn đấu học tập, công tác, lao động tốt hơn nữa để xứng đáng với những đóng góp và hy sinh của các bậc lão thành cách mạng tiền bối./.

 

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực