Vùng núi Tây Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao

Thứ bảy, 16/05/2020 09:21
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh gây nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 6 - 9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 16/5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 34 - 36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 34 - 37 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực