Lâm Đồng: Tuyên dương 56 điển hình trong học tập và làm theo lời Bác

Thứ ba, 13/08/2019 16:47
(ĐCSVN) - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tại Lâm Đồng đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực; qua đó đã xuất hiện nhiều nhân tố, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của xã hội.

Sáng 13/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và tuyên dương, khen thưởng 56 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập
và làm theo lời Bác tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. 

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trên nhiều phương diện như: hội thi sân khấu hóa thu hút trên 1.500 đội dự thi ở cấp huyện và cơ sở; cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo Bác… Tỉnh đã tổ chức học tập Chỉ thị 05 và các chuyên đề (từ năm 2016 - 2019) với trên 1.260 lớp cho hơn 144.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang… tham gia học tập. Xây dựng và thực hiện các mô hình mới, cách làm hiệu quả như: Ngày Chủ nhật vì môi trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ngày thứ Bảy vì dân.…

Từ cách làm thiết thực, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của xã hội… Điển hình như: anh Trần Thiện Thanh Vân (Lâm Hà) vượt khó vươn lên phát triển kinh tế nông nghiệp và có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội; ông K’Chíu, Điều dưỡng trưởng Khu Điều trị Phong Di Linh (huyện Di Linh) hết mình với công việc; em Phan Lê Thảo Phương, học sinh lớp 11A5 Trường Trung học phổ thông Đơn Dương (huyện Đơn Dương) có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học… Các tập thể xuất sắc trong sản xuất kinh tế, hoạt động vì cộng đồng đã được tuyên dương như: Hội Người khuyết tật huyện Đức Trọng, Đội hiến máu tình nguyện phường B’Lao (thành phố Bảo Lộc), Chi hội Phụ nữ thôn Nausri (xã Lộc Nga, Bảo Lộc)…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu. Dịp này, một số tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua./.

PL (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực