Lan tỏa những cách làm hay của bộ đội biên phòng trong học tập và làm theo lời Bác

Thứ sáu, 07/06/2019 14:42
(ĐCSVN) – Sau 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” đã lan tỏa rộng sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP); từ đây đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

* Sáng 6/6, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” (2014 – 2019); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Qua 05 năm tổ chức triển khai thực hiện, BĐBP thành phố Hải Phòng đã có nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, nhiều mô hình tăng gia sản xuất kết hợp với xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp ở các đơn vị như: Hải đội 2, Đồn Biên phòng Cát Bà, Cát Hải, Tràng Cát, Đoàn Xá, Vinh Quang…; đưa vào áp dụng thành công mô hình thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển; mô hình ngày kỹ thuật; mô hình mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân; mô hình chung sức xây dựng nông thôn mới; cụm an ninh liên kết, tổ tàu thuyền đoàn kết…

 

Lãnh đạo BĐBP Hải Phòng trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân
có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. (Ảnh: Tuấn Anh)

 

Theo đánh giá của BĐBP thành phố Hải Phòng, Cuộc vận động đã được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng với chỉ đạo, hướng dẫn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến toàn diện cả về nhận thức tư tưởng và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng, cùng cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị. Từ đó tạo ra những kết quả đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính quy, đặc biệt là ý thức chấp hành mệnh lệnh, chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sỹ.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố đã khen thưởng cho 2 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019.

*Sáng 5/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Cuộc vận động đã lan tỏa rộng sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng BĐBP Lào Cai. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích
trong 5 năm thực hiện cuộc vận động. (Ảnh: Trung Dũng)

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động, các đơn vị trong BĐBP Lào Cai đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, cụ thể như: giúp đỡ 71 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu; phối hợp với phòng giáo dục các huyện, thành phố biên giới mở 37 lớp xoá mù chữ cho 720 học sinh; triển khai “xây dựng nông thôn mới”, làm đường bê tông tại các xã Dìn Chin, Pha Long, Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương) dài 2.170m; tham gia giúp dân 1.680 ngày công phát triển sản xuất, 736 ngày công tu sửa trường, lớp học, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ sinh kế cho 143 hộ (85 con trâu, 56 con ngựa, 189 con lợn giống, 5.840 cây quýt giống, 524 triệu đồng); phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục chuyên án, hàng trăm vụ án liên quan đến các loại tội phạm như ma túy, buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại…

*Ngày 5/6, tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ (2014 - 2019), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019.

Lãnh đạo BĐBP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. (Ảnh: Trúc Hà)


5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Cuộc vận động và học tập các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng từ khâu chuẩn bị giáo án, tổ chức học tập và triển khai thực hiện.

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã thấm nhuần sâu sắc các nội dung của cuộc vận động, chuyển biến tốt hơn về trách nhiệm đối với công việc, đối với cơ quan, đơn vị, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

BĐBP Đà Nẵng đã triển khai có hiệu quả các mô hình giúp dân như: "Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn", "Âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa", "Khu dân cư văn hóa biển", "Tuyến biển bình yên", “Nâng bước em tới trường”... Các mô hình đã giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực cùng với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ"./.

Phương Linh (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực