Chuyện về một Thủ khoa xuất sắc của Trường Đại học Điện lực

Chuyện về một Thủ khoa xuất sắc của Trường Đại học Điện lực

(ĐCSVN) – Tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối, điểm học tập toàn khóa tính theo tín chỉ 3.85/4.0, điểm rèn luyện toàn khóa xuất sắc đưa Phương Công Thắng trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Điện lực. Em cũng là 1 trong những tấm gương xuất sắc vừa được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội tối ngày 10/10 vừa qua.
Lan tỏa nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Lan tỏa nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
(ĐCSVN) - Hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là dịp để Lữ đoàn 101 tuyên...
Tạo sức bật mới cho Thủ đô phát triển
Tạo sức bật mới cho Thủ đô phát triển
(ĐCSVN) - 69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối...
Hậu Giang Lan tỏa những cách làm hay trong học và làm theo Bác
Hậu Giang: Lan tỏa những cách làm hay trong học và làm theo Bác
(ĐCSVN) - Nhờ triển khai sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập...
Người đảng viên tận tâm, nhiệt huyết với ngành điện
Người đảng viên tận tâm, nhiệt huyết với ngành điện

(ĐCSVN) - Là một đảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết, được đồng nghiệp tin tưởng, đảng viên Lê Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) luôn dành hết tâm sức mình cho sự nghiệp phát triển ngành điện nói chung và ngành truyền tải điện nói riêng.

Bài 3 Du lịch Quảng Ninh Vươn tầm quốc tế
Bài 3: Du lịch Quảng Ninh: Vươn tầm quốc tế

(ĐCSVN) –Trải qua 60 năm hình thành và phát triển,ngành công nghiệp không khói của Quảng Ninh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu, khả năng cạnh tranh, bứt tốc, vươn tầm trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Bài 2 Mô hình kiểu mẫu về chuyển đổi số
Bài 2: Mô hình kiểu mẫu về chuyển đổi số

(ĐCSVN) – Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và cũng là đòn bẩy, tạo đà để Quảng Ninh có sức bật lớn trong thời kỳ trong thời kỳ hội nhập toàn cầu; trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đưa lộ trình chuyển đổi số toàn diện về đích sớm như mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng đội ngũ trí thức xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới
Xây dựng đội ngũ trí thức xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới

(ĐCSVN) - Trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

Đảng ủy Bộ Tư pháp học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực
Đảng ủy Bộ Tư pháp học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - 420 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tham dự Đại hội chính là minh chứng rõ nét nhất cho kết quả triển khai Chỉ thị 05 trong hơn 02 năm qua. Các đại biểu đều có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, chiến đấu, văn hóa nghệ thuật.

Biểu dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Biểu dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 03 ngày với sự tham gia của 420 đại biểu là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác.

167 cá nhân đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh
167 cá nhân đoạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tôn vinh tiếp tục phát huy tinh thần "tự hào bản lĩnh trí tuệ" của người lao động Việt Nam.

Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam
"Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam"

(ĐCSVN) - Tại Tọa đàm có chủ đề "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam", các công nhân lao động tiêu biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 điển hình tiêu biểu
"Vinh quang Việt Nam" 2023 tôn vinh 16 điển hình tiêu biểu

(ĐCSVN) - Chương trình "Vinh quang Việt Nam" 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, khẳng định bản lĩnh và ý chí của con người Việt Nam.

Xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh
Xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

(ĐCSVN) - Tọa đàm nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác
Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh
Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh

(ĐCSVN) - Để triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xây dựng hướng dẫn thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nâng bước cho học sinh khu vực biên giới tiếp tục đến trường
Nâng bước cho học sinh khu vực biên giới tiếp tục đến trường

(ĐCSVN) - Không chỉ là điểm tựa tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng
Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

(ĐCSVN) - Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có bước phát triển sâu rộng, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và người dân, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ, người lao động, nhân dân cùng tích cực hưởng ứng tham gia, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng…

Sẽ biểu dương 133 điển hình trong học tập và làm theo Bác
Sẽ biểu dương 133 điển hình trong học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

“Em muốn trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”
“Em muốn trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”

(ĐCSVN) - Đó là tâm sự của Nguyễn Đình Huy, thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khi chia sẻ trong buổi UBND Huyện tổ chức cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan Nhà truyền thống huyện ngày 3/2 vừa qua.

Tân Phong khắc ghi lời Bác
Tân Phong khắc ghi lời Bác

(ĐCSVN) - Ngày 12/2/1956 là ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khi được đón Bác Hồ về thăm và chúc Tết. Có thể nói tình cảm, lời dạy của Người ngày ấy luôn là ngọn đuốc sáng soi đường để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Phong nỗ lực chung tay, góp sức, vượt lên gian khó, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiệu quả từ học và làm theo Bác của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên
Hiệu quả từ học và làm theo Bác của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên

(ĐCSVN) - Đến nay, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Nguyên đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Cẩm Khê học tập và làm theo Bác
Cẩm Khê học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Những năm qua, việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn được huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) xem là nhiệm vụ chính trị liên tục, thường xuyên. Thông qua học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, lập trường chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội PN
Nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội PN

(ĐCSVN) - Để ghi nhận đóng góp của các cấp Hội, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII diễn ra từ 13-15/12 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội quyết định tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN 08 tỉnh/thành dẫn đầu phong trào thi đua, 191 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2022...

Trên 300 000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự
Trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự

(ĐCSVN) - Hiện cả nước có trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở. Với ưu thế về kỹ năng thuyết phục, giáo dục con cháu, kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, người cao tuổi các cấp đã làm tốt công tác hòa giải các vụ mâu thuẫn, phối hợp tổ chức hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ
Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ

(ĐCSVN) - Các công trình, sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của tuổi trẻ cả nước được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.