Phát động Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên”

Thứ tư, 03/04/2019 21:07
(ĐCSVN) - Cuộc thi hướng đến nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và sự đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều 03/4, tại Hà Nội, Báo Bảo vệ pháp luật (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền với Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam), Báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam); phát động Cuộc thi viết về “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên” hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát; giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, thực chất, hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; từ đó góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

Cuộc thi cũng hướng đến nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và sự đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng dự thi là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của tất cả các cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát và bạn đọc quan tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia, cam kết chấp hành quy định của thể lệ Cuộc thi.

Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên” do Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức trong 12 tháng, từ ngày 2/5/2019 đến ngày 2/5/2020. Bài dự thi gửi về Báo Bảo vệ pháp luật, tầng 24, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số 9 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/2020).

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất: 20 triệu đồng; 2 giải Nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải Ba: 7 triệu đồng/giải; 5 giải Khuyến khích: 2 triệu đồng/giải. Ban Tổ chức cũng trao phần quà trị giá 2 triệu đồng cho nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên báo in Bảo vệ pháp luật và Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn )


Đại diện ba cơ quan báo chí ký hợp tác truyền thông - Ảnh: Minh Châu

Về hợp tác truyền thông được ký kết, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Người làm báo, Báo Đời sống và Pháp luật sẽ cùng hợp tác trong việc trao đổi thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề kinh tế - xã hội; các vấn đề về pháp luật doanh nghiệp, doanh nhân trong tiến trình hội nhập phát triển; trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, hoạt động báo chí phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của mỗi bên, thúc đẩy cùng nhau phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin ba bên cung cấp cho nhau phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng pháp luật nhằm nâng cao uy tín của các cơ quan chủ quản: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, tạo sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của ba cơ quan báo chí, vì lợi ích chung của đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ba bên sẽ xây dựng kế hoạch đồng tổ chức các sự kiện, giải báo chí, cuộc thi, hội nghị, hội thảo, giao lưu trực tuyến... để tuyên truyền quảng bá, nâng cao hiệu quả hoạt động của ba cơ quan báo chí trong quá trình đổi mới. Các bên cùng xây dựng các kế hoạch giao lưu, đào tạo, học hỏi kinh nghiệm làm báo, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất tác phẩm báo chí trong quá trình sản xuất tác phẩm báo chí./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực