Biểu dương các nữ đoàn viên, công nhân lao động Thủ đô

Thứ tư, 18/10/2017 08:03
(ĐCSVN) – Ngày 17/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017), tổng kết hoạt động nữ công Công đoàn; biểu dương các nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu.

Các nữ đoàn viên, người lao động xuất sắc trong các lĩnh vực nhận Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội (Ảnh: Bảo Lâm)

Hiện Hà Nội có 329 nghìn nữ đoàn viên công đoàn Thủ đô, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiều phong trào, hoạt động của phụ nữ Thủ đô. Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… động viên nữ CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm. Tổ chức công đoàn có ban nữ công từ cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam đến công đoàn cơ sở để chăm lo lợi ích và các hoạt động cho nữ CNVCLĐ cả nước. Tuy nhiên, không ít nữ CNVCLĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm trước những hành động bạo hành, buôn bán phụ nữ. Ở một số nơi, môi trường làm việc, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ CNVCLĐ.

Xác định hoạt động nữ công vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố, các ban nữ công, các câu lạc bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nữ CNVCLĐ; tập trung tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho nữ CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nữ đoàn viên…

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho các nữ CNVCLĐ xuất sắc trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, lao động sản xuất...

Bảo Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực