Không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ

Thứ bảy, 09/09/2017 15:54
(ĐCSVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, chiều 8/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Lai Châu để nắm tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và kết quả công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm 2017.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết, những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lai Châu tăng khá nhanh. Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, năm 2016 đạt 24,88%; cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt 1.865 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.115 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội được đầu tư quan tâm và cải thiện. Đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã, phường được cung cấp điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,81%, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã giải quyết việc làm cho trên 4,2 nghìn lao động.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, công tác Mặt trận tỉnh Lai Châu cũng đạt những kết quả tích cực trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng dẫn thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hệ thống MTTQ các cấp đã phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đã làm 112 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với trị giá trên 2,7 tỷ đồng, phân bổ 200 triệu đồng sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công.

Trước tình hình mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu đã chủ động thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn. Ban Cứu trợ tỉnh đã phân bổ 319 triệu đồng hỗ trợ 56 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm an sinh xã hội, đảm bảo quốc pḥòng, an ninh.

Chia sẻ với những khó khăn tỉnh Lai Châu phải đối mặt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, tỉnh Lai Châu cần khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế quan trọng về vị trí địa lý, thế mạnh về đất đai, kinh tế cửa khẩu, nguồn tài nguyên, tiềm năng văn hóa phong phú để phát triển dịch vụ - thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch… Bên cạnh đó, cần tiếp tục bảo đảm quốc pḥòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ và các đoàn thể tỉnh Lai Châu cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân nhất là các địa bàn phức tạp. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo theo phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không được Mặt trận và các đoàn thể phát hiện, giúp đỡ…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ các cấp phối hợp tổ chức hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, quan tâm công tác tổ chức, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Lai Châu khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, chủ động có phương án tăng cường triển khai giám sát, phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân và nhà nước. Cùng với đó, cần quan tâm giám sát việc phân bổ tiền, hàng tiếp nhận sao cho đúng người, đúng đối tượng, không để sai sót trong quá trình phân bổ./.

Diệp Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực