Phát hiện kịp thời, giải quyết bức xúc ngay từ khi mới manh nha

Thứ bảy, 19/05/2018 16:17
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nêu yêu cầu trên vào sáng 19/5 khi cùng dự sinh hoạt đảng với Đảng bộ phường Thành Công, quận Ba Đình (mở rộng) đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Công đã tập trung phân tích kết quả cũng như những hạn chế đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, các đại biểu nêu nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung, trọng tâm là dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục lãnh đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thành Công”. Các đại biểu đề xuất tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với UBND phường và với từng tổ chức chính trị - xã hội, định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, việc Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Công mở rộng là sự cụ thể hoá tinh thần đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở. Năm 2018, Quận ủy thống nhất thực hiện phương châm “kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” nên ngay từ đầu năm các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của quận đã triển khai nhiệm vụ với quyết tâm thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu và 8 mục tiêu năm 2018; trong đó chú trọng thu ngân sách, thực hiện văn minh đô thị, giảm hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng…

Qua nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, buổi sinh hoạt thật sự chất lượng, đổi mới; các ý kiến phát biểu đều rất tập trung, sâu sắc, phản ánh được thực tiễn cơ sở, đề xuất các giải pháp thiết thực. Cán bộ cấp ủy phường, chi bộ dân cư đều nắm chắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của thành phố, của quận, nhất là những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, trọng điểm.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường xuống tổ dân phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về “Tiếp tục lãnh đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thành Công” là sáng kiến, đúng hướng, đúng lúc, rất phù hợp với chủ trương, chính sách của thành phố.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề nghị Đảng ủy phường Thành Công cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị; đánh giá kỹ những hạn chế còn tồn tại sau nửa nhiệm kỳ để đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả. Cùng với đó, các cấp ủy cần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), đồng thời tiến hành rà soát và chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu tinh thần đổi mới sinh hoạt của Đảng ủy phường sẽ lan tỏa xuống cơ sở, đổi mới sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường cần phát hiện những kiến nghị, bức xúc trong dân cư để có giải pháp kịp thời, huy động hệ thống chính trị các cấp vào cuộc, giải quyết ngay từ khi mới manh nha.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với cán bộ, đảng viên phường Thành Công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Đảng ủy phường đã quan tâm, cần tập trung hơn nữa cho công tác lãnh đạo xây dựng nếp văn hóa, văn minh người Hà Nội trên địa bàn gắn với thực hiện thật tốt 2 quy chế ứng xử; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình đó, cán bộ, đảng viên của phường phải nêu gương, chủ động rà soát, đánh giá, chỉ rõ những nguy cơ dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, những ứng xử thiếu chuẩn mực gây bức xúc nhân dân để ngăn ngừa, xử lý.

Trước khi dự sinh hoạt Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu đã dâng hương tại đình làng Thành Công và nhà thờ Bác Hồ trên địa bàn phường; thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Trân (tức Vũ Chấn), cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng phòng Chính sách kinh doanh ăn uống (Bộ Nội thương cũ); thăm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Thành Công./.

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực