Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với công nhân và lao động trẻ

Thứ hai, 28/08/2017 22:08
(ĐCSVN) – Nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với công nhân và lao động trẻ, chiều 28/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức ký chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Theo đó, giai đoạn 2017-2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp;

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong ký chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: Quỳnh Hoa

 

Phối hợp chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; tổ chức các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, các cơ sở đào tạo, cơ sở dịch vụ việc làm thuộc hệ thống Công đoàn; tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và “Tháng Thanh niên” theo định kỳ hằng năm; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thanh niên công nhân.

Phát triển đoàn viên, hội viên đến tới thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, hội và lực lượng thanh niên công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất; bồi dưỡng kết nạp thanh niên công nhân ưu tú vào tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; duy trì và vận động thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu nhà trọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, mục tiêu cuối cùng của các hoạt động phối hợp là tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên công nhân để họ có những sân chơi, có nơi chia sẻ, gửi gắm nguyện vọng.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường, hiện  khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đối tượng thanh niên công nhân rất đông đảo. Nếu hai tổ chức biết phát huy thế mạnh sẽ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Ngoài nội dung đã ký kết, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới thanh niên công nhân theo tinh thần của Chỉ thị 52-CT/TW năm 2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thực hiện chương trình ký kết do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2012 - 2017, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với đoàn viên, thanh niên công nhân đã được triển khai. Tiêu biểu như: mô hình “Lễ cưới tập thể” dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê; mô hình “Khu lưu trú văn hóa” tại các khu nhà trọ; trao tặng “Căn phòng mơ ước”, “Mái ấm công đoàn” cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Tổ tự quản công nhân lao động” tạo môi trường gắn kết, kết nối, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” cho các đồng chí là Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

Quỳnh Hoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực