Thủ tướng sẽ đối thoại với công nhân kỹ thuật

Thứ năm, 04/04/2019 22:09
(ĐCSVN) – Trong Tháng Công nhân 2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 4/4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức giao ban báo chí Quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, Tháng Công nhân năm 2019 tiếp tục chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” trong đó tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động như: tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân; giám sát thực hiện chính sách pháp luật, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản cao hơn luật; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; thăm hỏi, tặng nhà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam, ngày 20/5/2018 - Ảnh: Minh Châu

Đồng thời, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow”, khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người lao động.

Trong Tháng Công nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TP Hồ Chí Minh; đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo động lực, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của quốc gia năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Dịp này, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức Đối thoại với doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Quảng Nam; tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn lao động xảy ra thời gian qua, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động trong thời gian tới”; thăm, tặng quà cho một số nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), nhiều hoạt động cũng sẽ được các cấp Công đoàn tích cực triển khai với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động” trong đó phấn đấu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; mỗi Công đoàn cấp tỉnh tặng từ 10 “Mái ấm Công đoàn” trở lên; biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu, xuất sắc...

Qua tổng hợp báo cáo, quý I/2019, hoạt động của các cấp Công đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có hơn 4,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số tiền trên 3.052 tỉ đồng, tăng hơn 1,5 triệu lượt người và gần 99 tỉ đồng.../.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực