Phấn đấu đưa Lâm Bình sớm thoát khỏi huyện nghèo

Thứ ba, 22/09/2020 23:39
(ĐCSVN) - Trong những ngày đầu tháng 8, Đảng bộ huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của Đại hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội từng bước đi vào cuộc sống.
 Giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, di chuyển đến nơi ở mới an toàn được Đảng ủy xã Xuân Lập triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. (Ảnh: Kim Thoa/Cổng TTĐT huyện Lâm Bình)

Đảng bộ huyện Lâm Bình là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đến hết ngày 15/4/2020, có 144/144 chi bộ trực thuộc 12 Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội. Đảng bộ huyện lựa chọn Đảng bộ xã Khuôn Hà, Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm; lựa chọn xã Xuân Lập bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đến hết ngày 15/6, 24/24 chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức thành công đại hội, bầu 182 đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã tạo tiền đề quan trọng và động lực mạnh mẽ để đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, có kế hoạch với lộ trình cụ thể thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại xã Khuôn Hà - một trong những đơn vị từng được Huyện ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Ông Nguyễn Lâm Tới, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Khuôn Hà đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, cụ thể: Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó tập trung phát triển cây, con là đặc sản, thế mạnh của địa phương; phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, Đảng ủy xã xác định trước mắt cần tập trung phát triển kinh tế. Xã đã tiến hành các dự án theo Chương trình 30a hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo con giống để phát triển kinh tế. Trong đó, xã đã thực hiện bàn giao dê cho 33 hộ với tổng trị giá 260 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Hiệp, thôn Nà Hu cho biết, gia đình anh thuộc hộ mới thoát nghèo năm 2019 nên được hỗ trợ 1 cặp dê giống để phát triển kinh tế. Trước khi được hỗ trợ, anh đã được tham gia tập huấn về kỹ thuật chăm sóc dê. Đây là cơ hội tốt để gia đình anh có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, xã Khuôn Hà đang khẩn trương rà soát, thống kê triển khai dự án phát triển đàn lợn với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, xã Khuôn Hà còn quan tâm đầu tư đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư. UBND xã đã thực hiện vận động người dân mỗi tuần 3 lần thực hiện thu gom rác thải và vận chuyển vào khu vực tập kết của xã đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tuyến đường hoa của các thôn nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp…

 Đàn dê thương phẩm ở xã Phúc Yên (Lâm Bình) phát triển ổn định, cho thu nhập cao.
(Ảnh: Cổng TTĐT huyện Lâm Bình)

Còn tại xã Xuân Lập, ngay sau thành công của Đại hội điểm, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải là người tiên phong thực hiện và là hạt nhân tích cực trong công tác vận động tuyên truyền để quần chúng, nhân dân thực hiện. Để nâng cao công tác xây dựng Đảng, chị Giàng Thị Xia, một trong những đảng viên sinh hoạt tại thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập mới đây đã có sáng kiến tham mưu cho chi ủy, chi bộ tổ chức, thực hiện các bước sinh hoạt chi bộ điểm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn Lũng Giềng đã dần đi vào nề nếp, đảng viên chấp hành nghiêm ngày, giờ sinh hoạt, thực hiện việc ghi chép sổ sách đầy đủ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xuân Lập đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều nhóm giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Xuân Lập thoát khỏi xã nghèo. Trước mắt, các chi bộ, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đã đảm nhận việc tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã. Hiện nay, 100% cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã ban hành chương trình làm việc toàn khóa và triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đến toàn bộ đảng viên. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, tiêu biểu là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Với việc triển khai khẩn trương, đồng bộ, xã Xuân Lập kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội như: Thu nhập bình quân đạt 24,6 triệu đồng/người/năm; xây dựng xã Xuân Lập thoát khỏi xã nghèo; duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và Trung học cơ sở đạt mức độ 2 trở lên, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5% theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có 03 công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh đạt trên 82,3%; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 40 đảng viên mới...

Theo đồng chí La Hồng Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Bình, ngay sau khi huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2020; tuyên truyền những kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ, họp thôn, bản, sinh hoạt chi đoàn, chi hội để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề và nội dung của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân… 

Toàn cảnh trung tâm huyện Lâm Bình. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang) 

Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Quan điểm của huyện là việc xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện; có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài... Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ mới, huyện cũng đã thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với HĐND và UBND huyện; hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện cũng đã chọn 3 công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gồm: Nhà Công vụ, vườn hoa, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lâm Bình. Đến thời điểm này, các công trình đã hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ và được đưa vào sử dụng.

Với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, Nghị quyết của Đảng sẽ tiếp tục đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng huyện Lâm Bình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Lâm Bình nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó duy trì ba xã đạt chuẩn, có thêm ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

ĐP (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực