Giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân

Thứ sáu, 15/12/2017 15:50
(ĐCSVN) - Sáng 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hà Nội (khoá XXVII) họp hội nghị mở rộng lần thứ mười một nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh:TH)

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Công an thành phố luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề vướng mắc mới nảy sinh; đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, kế hoạch UBND Thành phố Hà Nội về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề, vụ việc tiềm ẩn phức tạp về tôn giáo, an ninh nông thôn; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp giải quyết nhằm ổn định tình hình về an ninh nông thôn tại các địa bàn; triển khai kế hoạch giải quyết tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và 14 vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị trên địa bàn 12 quận, huyện, thị xã. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.761 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô (trọng tâm là Hội nghị APEC lần thứ 25); không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia và góp phần triển khai thực hiện tốt 08 Chương trình công tác của Thành ủy, tham gia và phát huy hiệu quả vai trò trong 51 Ban Chỉ đạo của Thành phố. Đã triển khai đồng bộ các biện pháp, các đợt cao điểm, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, khám phá 4.509 vụ với 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (đạt tỷ lệ 82,9%), 96 vụ trọng án (đạt 100%). Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Cùng với đó, Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị… Từ thực tiễn phong trào thi đua, trong năm đã có 1.500 lượt tập thể và gần 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng; kết nạp 345 quần chúng ưu tú vào Đảng….

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà nội Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ và lực lượng Công an Thành phố đạt được trong năm 2017, góp phần quan trọng việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà lực lượng Công an Thành phố cần khắc phục trong thời gian tới, như: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số tổ chức đảng còn hình thức. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn để nhiều vụ việc kéo dài, chưa nghiêm; công tác duy trì trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn hạn chế. Đặc biệt đã để xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức….

Đồng tình với 2 nhóm nhiệm vụ, 11 giải pháp mà Đảng bộ Công an Thành phố đã đề ra trong năm 2018, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Công an Thành phố cần tập, chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định 55 của Bộ Chính trị. Chủ động xây dựng kế hoạch của Công an Thành phố thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Đảng ủy Công an Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Đặc biệt, phải chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược Công an Thành phố đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Tạo điều kiện để các lực lượng, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, thực hiện hiệu quả, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị tập trung nắm chắc, phân tích chính xác, dự báo sát tình hình để tham mưu, giúp Thành ủy thực hiện Chương trình số 05 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, nhất là tham mưu chiến lược về đảm bảo an ninh trật tự… Triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi tình huống.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội nêu rõ, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Công an Thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố. Khắc phục ngay các hạn chế trong lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trong năm 2017. Thực hiện các giải pháp tổng thể làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc kéo dài trên diện rộng…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực