“Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải

Chủ nhật, 11/08/2019 01:43
(ĐCSVN) - Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” được Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, nhu cầu thiết thực của người dân trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Triển khai mô hình, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện dành ít nhất mỗi tháng 2 ngày cuối tuần xuống cơ sở là các xã, bản, từng hộ dân tại địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân; giúp cơ sở giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trên địa bàn.


Từ trung tâm huyện xuống xã lên tới hơn 30 cây số vì vậy, việc Công an huyện triển khai điểm
cấp chứng minh thư nhân dân lưu động được đông đảo người dân đón nhận.


Ngoài 80 tuổi, cụ Mào Thị Pàng, xã Lao Chải mới đi làm chứng minh thư nhân dân. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Công an huyện cụ Pàng vô cùng phấn khởi.


Là huyện đặc biệt khó khăn của cả nước với hơn 90% đồng bào Mông sinh sống, mỗi buổi cấp chứng minh thư nhân dân lưu động trung bình sẽ phục vụ cho nhu cầu của hơn 100 người dân.

Như thường lệ, ngày thứ Bảy (10/8), mô hình được triển khai trên toàn huyện. Lần này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp kiểm tra việc thực hiện mô hình.

Bí thư Tỉnh ủy nghe lãnh đạo huyện, xã Lao Chải báo cáo về điểm sạt lở cần khắc phục.

Cùng tham gia sinh hoạt chi bộ tại bản Lao Chải, xã Lao Chải.

Chi bộ bản Lao Chải có 20 đảng viên nhiều đảng viên dù lớn tuổi, đường xá đi lại khó khăn nhưng tham gia sinh hoạt rất đầy đủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia trồng cây cùng người dân.


Chủ trương của huyện là trồng cây hai bên đường tạo cảnh quan thu hút khách du lịch. Vì vậy, cán bộ và người dân cùng tham gia hiện thực hóa chủ trương này.


Riêng ngày hôm nay, trên 5.000 cây đã được trồng mới trên địa bàn.

Chị Mùa Thị Giàng, xã Khao Mang cho rằng việc trồng cây là chủ trương đúng đắn nên chị cùng người dân rất ủng hộ. Sau khi trồng, cây sẽ được bảo vệ, chăm sóc cẩn thận.
Minh Châu - Nguyễn Minh - Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực