116 đại biểu Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19

Thứ tư, 11/10/2017 14:51
(ĐCSVN) - Ngày 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo giới thiệu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 (Festival 19) diễn ra tại thành phố Sochi - Liên bang Nga.

Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 là một trong những hoạt động chính trị quan trọng nhất do Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới tổ chức nhằm tập hợp đông đảo thanh niên, sinh viên tiến bộ thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long thông tin
 về Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 - Ảnh: Minh Châu

Festival 19 có khẩu hiệu hành động: “Vì hòa bình, đoàn kết và công bằng xã hội, chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - Tôn vinh quá khứ, xây dựng tương lai”, dự kiến sẽ có 12.000 đại biểu thanh niên, sinh viên các nước tham dự.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long, đây là một trong những liên hoan có nhiều diễn đàn với nhiều chủ đề khác nhau nhất từ trước đến nay. Đoàn đại biểu Việt Nam có 116 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước; trong đó, nhiều đại biểu là các nhà khoa học nghiên cứu sinh, phó giáo sư… Sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên Việt Nam và vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tới bạn bè quốc tế, qua đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước trên thế giới; góp phần củng cố vị thế của Việt Nam, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào phong trào thanh niên, sinh viên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây cũng là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, các đối tác trong lĩnh vực thanh niên của Nga, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đoàn Việt Nam sẽ tham gia vào các hoạt động chính của Festival 19 bao gồm các hội nghị chính và các hội thảo chuyên đề trong đó có cuộc đấu tranh vì chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết, thành quả của Cách mạng Tháng 10 Nga, vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực lao động, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, đoàn kết, hợp tác quốc tế vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ...

Triển lãm thanh niên, gian hàng hữu nghị quảng bá hình ảnh của Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 40 năm thống nhất đất nước và 30 năm đổi mới; giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trưng bày và tặng sách về lịch sử, đất nước, con người và thanh niên Việt Nam, các sản phẩm đa dạng, phong phú, mang đậm nét Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia một số cuộc giao lưu, gặp gỡ song phương trong đó có các cuộc gặp gỡ cấp cao, giao lưu với lãnh đạo Liên đoàn, đoàn đại biểu Đoàn TNCS Cuba, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Đội Cận vệ trẻ nước Nga thống nhất…; gặp gỡ lãnh đạo một số tổ chức thanh niên hoạt động tích cực, có ảnh hưởng trong phong trào thanh niên dân chủ trong khu vực và trên thế giới, một số tổ chức thanh niên chưa có nhiều cơ hội hợp tác nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy cơ hội hợp tác thanh niên trong thời gian tới.

Đoàn cũng dành thời gian tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các đoàn đại biểu các nước tại Liên hoan, tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày châu Á - Thái Bình Dương…/.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực