349 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Thứ năm, 01/10/2020 14:59
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12-15/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 49.302 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị
(Ảnh: Hoàng Mẫn)

Sáng 01/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao niềm tin trong Nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Niềm tin- Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cấp ủy viên nữ tăng 3,83% so với nhiệm kỳ 2015- 2020

 Đại diện lãnh đạo tỉnh thông tin về công tác tuyên truyền cho Đại hội (Ảnh: Hoàng Mẫn)

Báo cáo kết quả tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội diễn ra từ ngày 24/6 đến 14/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thành phố Mỹ Tho, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức đại hội điểm. Đảng bộ huyện Cai Lậy thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm, qua đó phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế trong tổ chức đại hội để triển khai ra diện rộng.

Đại hội đã bầu 491 cấp ủy viên. Trong đó, cấp ủy viên tái cử 361, đạt tỷ lệ 73,52%; có 98 cấp ủy viên nữ, đạt tỷ lệ 19,95%, tăng 3,83% so với nhiệm kỳ trước.

Cấp ủy có số lượng nữ cao nhất là 12 đồng chí, đạt tỷ lệ 30,76%. Độ tuổi dưới 40 (trẻ tuổi) là 79 đồng chí, đạt tỷ lệ 16,09%. Cấp ủy có tỷ lệ trẻ cao nhất là 14 đồng chí, đạt tỷ lệ 40%. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành, thị đều đạt tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ trong cấp ủy theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tất cả cấp ủy viên đều tốt nghiệp trung học phổ thông. Trình độ chuyên môn cao đẳng 1, đạt tỷ lệ 0,20%; đại học 387, đạt tỷ lệ 78,82%; thạc sĩ 102, đạt tỷ lệ 20,77% (tăng 11,9% so với nhiệm kỳ trước); tiến sĩ 1, đạt tỷ lệ 0,2%. Về lý luận chính trị sơ cấp 4, đạt tỷ lệ 0,81%; trung cấp 17, đạt tỷ lệ 3,46%; cao cấp 470, đạt tỷ lệ 95,72% (tăng 10,05% so với nhiệm kỳ trước).

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 154 ủy viên ban thường vụ có 22 nữ, đạt tỷ lệ 14,28%, tăng 2,97% so với nhiệm kỳ trước. Mỗi ban thường vụ có từ 04 đến 13 ủy viên. Có 12 đồng chí trẻ tuổi, đạt tỷ lệ 25,97%. Về trình độ chuyên môn đại học 115, đạt tỷ lệ 74,68%, thạc sĩ 39, đạt tỷ lệ 25,32%. Hội nghị đã bầu 13 bí thư (1 bí thư do đại hội bầu), 25 phó bí thư, 103 ủy viên Ủy ban kiểm tra và 14 chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại đã bầu 310 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt 100% so với số lượng được phân bổ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền khẳng định: Qua kết quả Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở làm nên tảng, tiền đề cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Việc lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân góp ý vào Dự thảo báo cáo các Văn kiện trình Đại hội được thực hiện chu đáo. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, giới văn nghệ sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần XI, thông qua nhiều hình thức như tổ chức 62 cuộc hội nghị, gởi 125.000 phiếu lấy ý kiến trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể và người lao động; 600 phiếu điều tra xã hội học,.. đã có 191.207 lượt ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần XI.

Nhìn chung, đa số đại biểu và nhân dân tham gia phát biểu sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao; phần lớn ý kiến đều thống nhất với nội dung dự thảo.

TP Mỹ Tho rực rõ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI 
(Ảnh: Hoàng Mẫn)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

Song song với đó, các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đảng viên và nhân dân để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; chọn 4 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đó là: Cầu Long Hưng - Châu Thành, Cầu Ngũ Hiệp- Cai Lậy, Cầu Bình Xuân - thị xã Gò Công, Cầu Trà Lọt- Cái Bè, với kinh phí đầu tư trên 520 tỷ đồng; cấp huyện và tương được mỗi đơn vị lựa chọn từ 01-03 công trình; cấp cơ sở mỗi nơi chọn từ 1-2 công trình.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2015- 2020; Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi các thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang khẳng định: Công tác chuẩn bị Đại hội đến nay đã cơ bản hoàn tất. Các Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XI đươc thực hiện một cách bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo theo các quy định của Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục thông tin tuyên truyền về những kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng; tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của Tiền Giang trong nhiệm kỳ 2020- 2025; từ đó cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, đoàn kết trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển Tiền Giang ngày một phát triển, đúng như chủ đề Đại hội đã nêu./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực