Báo điện tử ĐCSVN đoạt giải Ba báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Thứ sáu, 26/06/2020 10:55
(ĐCSVN) - Tọa đàm trực tuyến: “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ” của nhóm tác giả Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoạt giải Ba Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2020.

Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 26/6 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2020.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho nhóm tác giả báo Thanh niên và Tiền phong. 

Năm 2020, Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được 344 tác phẩm trong đó, thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có 237 bài; thể loại Tác phẩm giới thiệu cán bộ Đoàn tiêu biểu, gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu có 107 bài.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, năm nay, dù thời gian triển khai giải thưởng tương đối gấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng số lượng cơ quan báo chí ngoài Đoàn tham gia Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đông, đặc biệt phóng viên các báo địa phương có số lượng 215 bài chiếm hơn 60% tổng số bài viết. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của báo chí đến đời sống giới trẻ, đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Nhiều bài báo dài kỳ, khai thác theo nhiều hướng tiếp cận, kiên trì đeo bám. Các tác phẩm về gương người tốt, việc tốt, trào lưu xu hướng tích cực trên mạng xã hội “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tiếp tục tăng với trên 100 bài tham gia. Đây là các bài báo có ý nghĩa giáo dục đối với giới trẻ.

leftcenterrightdel

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (thứ tư từ trái qua) và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (thứ sáu từ trái qua) trao giải Nhì cho tác giả, nhóm tác giả.

Các bài báo phản ánh đa dạng, toàn diện, có chiều sâu về giới trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phong phú về chủ đề, đa dạng về thể loại, sâu sắc về nội dung, trau chuốt về hình thức, phổ quát đến từng khu vực, địa phương, đối tượng và lĩnh vực. 

Nhiều tác phẩm có sự tìm hiểu, phản ánh đúng với thực tiễn, phát triển về mặt lý luận, khai thác nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát hiệu nhiều vấn đề mới, gợi mở nhiều hướng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn. Các bài báo xét chọn này đã tạo được cảm hứng, sức lan tỏa trong tuyên truyền về hoạt động Đoàn, đời sống giới trẻ.

Qua hai vòng chấm, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 22 tác phẩm để trao giải. 2 giải Nhất của 2 thể loại thuộc về loạt bài “Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch” 14 kỳ của nhóm tác giả Báo Thanh Niên và  10 kỳ “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của nhóm tác giả Báo Tiền phong. 

leftcenterrightdel

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (thứ ba từ phải qua) và Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái) trao giải Ba cho đại diện tác giả, nhóm tác giả.

Cùng với 2 giải Nhất, Ban tổ chức cũng trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho tác giả và nhóm tác giả. Tọa đàm trực tuyến: “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ” của nhóm tác giả Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải Ba.

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được tổ chức hằng năm nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí, khích lệ, động viên những người làm báo và các tác giả có nhiều bài viết hay, phản ánh sinh động đời sống giới trẻ, đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cổ vũ ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp, tình nguyện cống hiến của thanh niên. Đồng thời, có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực