Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Thứ tư, 28/08/2019 15:28
(ĐCSVN) – Các đồng chí Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Trúc Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,24% và 96,24%.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Nhân sự mới tỉnh Vĩnh Long, Quảng Ninh

Thủ tướng quyết định nhân sự mới

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới.
(Ảnh: plo.vn).

Ngày 28/8, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự tỉnh Bến Tre.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Theo đó, với số phiếu 52/54 phiếu bầu (đạt 96,24%), đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021; với số phiếu 52/54 phiếu bầu (đạt 96,24%), đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Bí thư huyện Thạnh Phú được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn bầu bổ sung đồng chí Đặng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND; bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre đã tặng hoa chúc mừng những đồng chí vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và chúc mừng những người đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ....

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, 53 tuổi, ở xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre, Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre.

Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, 48 tuổi, ở xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Trình độ Cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý chương trình và chính sách công quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Đồng chí hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thạnh Phú.

Trước đó tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 3/7, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành biểu quyết và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai đồng chí Trương Duy Hải và  Nguyễn Hữu Phước do nghỉ hưu theo chế độ./.

Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực