Bế mạc Đại hội Đại biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI

Thứ năm, 24/09/2015 20:12

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, chiều ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức bế mạc.

Với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đã nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX.

 

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thành công tốt đẹp - Ảnh: Mạnh Hùng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% đại biểu tán thành. Nghị quyết đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trong 5 năm 2015-2020. Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường đoàn kết xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, coi trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế (GRDP), phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; Phát triển văn hóa - xã hội toàn diện; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết cũng đã đề ra 3 chương trình đột phá, 7 chương trình trọng tâm và 15 mục tiêu chủ yếu bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và an ninh quốc phòng.

Đại hội biểu quyết thông qua một số mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020 , tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 8,0% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 80 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 22.000 tỷ đồng;  thu ngân sách đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 6.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 1.500 triệu USD;Doanh thu du lịch đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 1.500 triệu USD.

Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 2,04%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm giảm từ 1,5 đến 2% (theo chuẩn nghèo đa chiều); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%. Mỗi năm giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, xuất khẩu lao động 1.000 người; phán đấu đến năm cuối nhiệm kỳ có 75 xã và 2 huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới...

Trước đó, chiều ngày 23/9, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực